Công ty Phương Trang:

Đề xuất thêm 17 tuyến buýt kết nối vào sân bay Tân Sơn Nhất

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo công ty Phương Trang, việc thêm 17 tuyến buýt kết nối vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khắc phục tình trạng thiếu phương tiện giao thông công cộng, đáp ứng nhu cầu của hành khách.

Ngày 16/11, đại diện Công ty CP xe khách Phương Trang (Công ty Phương Trang) cho biết, đơn vị này đã trình đề xuất với Sở GTVT TP Hồ Chí Minh phương án thêm 17 tuyến buýt, kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với khu đô thị, bến xe, làng đại học và 7 quận tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 9/2022, thành phố đã chấp thuận cho Công ty Phương Trang quản lý, đưa vào khai thác trở lại tuyến buýt 109 từ sân bay Tân Sơn Nhất về đường Hàm Nghi, quận 1.

Đề xuất trên khởi nguồn từ sau một thời gian khai thác tuyến xe tuyến buýt 109, đơn vị nhận thấy đã góp một phần trong việc giải tỏa đáng kể lượng khách từ sân bay đến khu trung tâm quận 1.

Tuyến xe buýt 109 được Công ty Phương Trang đưa vào khai thác trở lại hồi tháng 9/2022. Ảnh Việt Hùng
Tuyến xe buýt 109 được Công ty Phương Trang đưa vào khai thác trở lại hồi tháng 9/2022. Ảnh Việt Hùng

"Tuy nhiên, chỉ với tuyến buýt 109 sẽ không đủ đáp ứng nhu cầu hành khách tại sân bay. Do đó, việc thêm 17 tuyến buýt kết nối vào khu vực sân bay Tân Sơn Nhất sẽ khắc phục tình trạng thiếu phương tiện giao thông công cộng, cũng như đáp ứng nhu cầu hành khách vào khu vực này. Đặc biệt, khai thác hiệu quả các tiềm năng phát triển du lịch" - vị đại diện Công ty Phương Trang cho biết.

Theo đại diện Công ty Phương Trang, trong 17 tuyến buýt được đề xuất có 7 tuyến kết nối sân bay đi bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh), bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7), làng đại học (TP Thủ Đức), khu đô thị Sala (TP Thủ Đức), khu dân cư Thảo Điền (TP Thủ Đức). Ngoài ra còn có các tuyến buýt kết nối từ sân bay đi 7 quận, gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 6, 8 và quận 12.

Ba tuyến đi về huyện Bình Chánh gồm xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, khu Trung Sơn, Bình Hưng, Phong Phú và làng đại học khu Nam.

Phía Công ty Phương Trang cho biết thêm, các tuyến xe buýt trên sử dụng xe khách 16 - 45 chỗ chất lượng cao để vận chuyển khách từ sân bay Tân Sơn Nhất đến các trung tâm đô thị của thành phố.

Mỗi tuyến sẽ khai thác 10 - 15 xe, giá cước dự kiến là 40.000 đồng/khách cho chặng dưới 10km. Khách đi từ 10km đến 15km là 50.000 đồng/khách; 15 - 25km là 70.000 đồng/khách.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất có 3 tuyến buýt là 152 (khu dân cư Trung Sơn - sân bay Tân Sơn Nhất), 109 (bến xe buýt Sài Gòn - sân bay Tân Sơn Nhất) và 72-1 (bến xe khách Vũng Tàu - sân bay Tân Sơn Nhất).