Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đề xuất thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, tạo cơ hội để công nhân đưa con đi khai giảng

Kinhtedothi - Tại Hội nghị Đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh với công nhân, người lao động Thủ đô chiều 28/5, công nhân, người lao động đề xuất bổ sung tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2/9 - 5/9), tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Phụ cấp cho nhân viên y tế sẽ tăng 2,8 lần...

Tham gia hội nghị đối thoại, chị Nguyễn Minh Hiền (Bệnh viện Thanh Nhàn) đã nêu thực trạng, mặc dù đã tăng lương nhưng người lao động là cán bộ y tế còn gặp nhiều khó khăn do một số lý do như: tiền trực chưa tăng theo mức lương và mức tăng của vật giá; tiền thuê nhà cao so với mức lương; chế độ cho người có trình độ cao chỉ tăng vài trăm đến 1 triệu đồng; bất cập trong thực hiện chế độ bồi dưỡng tại chỗ...

Chị Nguyễn Minh Hiền (Bệnh viện Thanh Nhàn) nêu ý kiến tại hội nghị

Từ đó, chị Minh Hiền đề nghị điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề với cán bộ y tế, bảo đảm các chế độ đặc thù ngành y (đặc biệt là tiền trực, chế độ bồi dưỡng tại chỗ…), có chính sách thu hút cán bộ, nhân viên y tế.

Giải đáp vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết, hiện nay, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập được hưởng phụ cấp trực, phẫu thuật thủ thuật theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 8/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ Quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; phụ cấp ưu đãi nghề quy định tại Nghị định 56/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ. Tại thời điểm năm 2011, mức lương cơ sở là 830.000 đồng. Qua 14 năm và nhiều lần nâng lương, hiện mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng, gấp 2,8 lần so với năm 2011.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương trả lời ý kiến của người lao động

Hiện Bộ Y tế đã xây dựng các dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản; chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác tại các cơ sở y tế công lập để thay thế các nghị định trên.

"Khi Nghị định được ban hành, mức phụ cấp sẽ được tăng 2,8 lần theo mức lương cơ sở hiện tại"- ông Vũ Cao Cương cho biết.

Liên quan đến nguồn nhân lực chất lượng cao, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết, các cơ chế, chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, đãi ngộ nhân viên y tế đã được đưa vào Luật Thủ đô và chương trình công tác năm 2025 của UBND TP. Sở Y tế được giao phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng 2 Nghị quyết của HĐND TP về việc thu hút, trọng dụng người có tài năng; Nghị quyết quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Thủ đô.

Chị Lê Thùy Linh (Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu) nêu đề xuất tại chương trình

Sẽ nghiên cứu đề xuất tăng thêm ngày nghỉ trong năm

Tham gia góp ý với nhóm vấn đề về y tế, bảo hiểm xã hội, an toàn thực phẩm, chị Lê Thùy Linh (Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu) đề nghị thành phố đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm vào thời điểm thích hợp. Trong đó, nghiên cứu bổ sung tăng thêm 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2/9 - 5/9), tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Về đề xuất này, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam cho biết, đây là nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với gia đình, đặc biệt là với thế hệ tương lai.

"Chúng tôi tiếp thu kiến nghị này và sẽ giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với các sở, ngành liên quan để tổng hợp, nghiên cứu kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó sẽ có văn bản đề xuất với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ xem xét điều chỉnh phù hợp; bảo đảm vừa đáp ứng nguyện vọng của người lao động, vừa hài hòa với điều kiện kinh tế - xã hội chung của cả nước" - ông Nguyễn Tây Nam nói.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam phát biểu tại hội nghị

Các thiết chế văn hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu của người lao động

Tại hội nghị, anh Lê Thanh Tùng (Công ty Cổ phần Daeha) đề nghị, Chủ tịch UBND TP quan tâm chỉ đạo tạo nhiều quỹ đất và đầu tư xây dựng các thiết chế thể thao, văn hóa phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe cho người lao động.

Về vấn đề này, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương thông tin, hiện nay, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nằm rải rác trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Với hệ thống sân vận động, nhà văn hóa, khu thể thao tại các thôn, xã, phường, thị trấn tại các quận, huyện, thị xã đã cơ bản đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động sau thời gian làm việc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương giải đáp thông tin tới người lao động

Cùng với đó, hầu hết các địa phương có khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn như Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn, Mê Linh... đều có hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ bản hoàn thiện từ xã đến thôn, tổ dân phố; 100% thôn, tổ dân phố có các điểm lắp đặt thể dục thể thao ngoài trời và các sân luyện tập thể thao đơn giản…

Ngoài ra, việc bố trí các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, cụm văn hóa thể thao công nhân tại 75 công ty, nhà máy, xí nghiệp đã và đang phát huy hiệu quả trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Tạo môi trường làm việc lành mạnh, gắn kết cộng đồng công nhân...

Trong thời gian tới, để tạo ra nhiều hơn nữa không gian cho đội ngũ công nhân luyện tập, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục rà soát, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất UBND TP các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu của đội ngũ công nhân, người lao động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, công việc.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp lắng nghe, giải quyết nguyện vọng của công nhân, người lao động

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp lắng nghe, giải quyết nguyện vọng của công nhân, người lao động

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

Hà Nội - khởi đầu một kỷ nguyên văn hóa mới từ tầm nhìn Đại hội XIV

01 Jan, 09:30 PM

Kinhtedothi - Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội đứng trước một thời khắc đặc biệt: thời khắc biến tầm nhìn thành hành động, biến văn hóa thành sức mạnh mềm để kiến tạo tương lai.

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

Hà Nội triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh năng lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045

01 Jan, 09:21 PM

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND ngày 31/12/2025 về thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ và Kế hoạch số 11-KH/TU ngày 01/12/2025 của Thành ủy Hà Nội triển khai Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

Hà Nội siết kỷ cương phục vụ Tết Bính Ngọ 2026, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình

01 Jan, 07:57 PM

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thành ủy về tổ chức phục vụ Tết Bính Ngọ 2026; trong đó không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên, không dùng công quỹ biếu, tặng quà lãnh đạo các cấp, bảo đảm Tết an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ