Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đêm hội ngộ của 3 thế hệ ca sĩ hàng đầu Việt Nam

Kinhtedothi - Vào đúng 14 giờ 14 phút ngày 14/4/2014, ba thế hệ ca sĩ của Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Việt Nam (NSND Quang Thọ, NSƯT Ái Vân, NSƯT Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung...) sẽ hội tụ cho sự kiện lịch sử của mình.
Chương trình "Hội ngộ tháng tư" được xây dựng nhân kỷ niệm 28 năm thành lập Nhà hát, và cũng nhân sự kiện đón quyết định đổi tên từ Nhà hát ca múa nhạc nhẹ TƯ thành Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Ra đời năm 1986, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ TƯ đã trở thành cái nôi ươm mầm, đào tạo, và góp phần làm rạng danh tên tuổi của nhiều nghệ sỹ, những cá tính nổi trội của nền nhạc nhẹ Việt Nam hiện đại như: NSND Quang Thọ, NSƯT Quang Huy, NSƯT Mạnh Hà, NSƯT Ái Vân, Lệ Quyên, NSƯT Việt Hoàn, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương…
Song hành cùng thời kỳ đất nước mở cửa, Nhà hát đã chuyển mình mạnh mẽ, hòa nhập trong tiến trình đổi mới, vừa làm tròn nhiệm vụ phục vụ chính trị, là đơn vị nghệ thuật chính quy, đầu đàn của Bộ VHTT&DL; vừa nhanh nhạy, năng động đáp ứng nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của đông đảo công chúng. Từ 15 thành viên ban đầu, đến nay, Nhà hát đã có một đội ngũ lớn mạnh, hùng hậu gồm: một đoàn ca, một đoàn múa, một đoàn nhạc, quy tụ được nhiều tên tuổi nghệ sỹ nổi tiếng, xứng tầm là một đơn vị nghệ thuật quốc gia.
Việc đổi tên Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ TƯ thành Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam nhằm hướng đến phạm vi nghệ thuật rộng lớn hơn, thúc đẩy công tác xã hội hóa hoạt động nghệ thuật. Theo đó, ngoài ca hát, múa, Nhà hát hướng tới nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối để làm phong phú thêm hoạt động biểu diễn. Đồng thời, Nhà hát được phép liên doanh, liên kết với nhiều đơn vị trong và ngoài nước nhằm thực hiện các chương trình biểu diễn có thu cũng như các hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng.

Nhân sự kiện lịch sử của Nhà hát, vào ngày 13 và 14/4, Ban giám đốc Nhà hát tổ chức chương trình nghệ thuật "Hội ngộ tháng 4" tại Nhà Hát Lớn Hà Nội. Tại hai đêm nhạc, các thế hệ đầu tiên của Nhà hát như NSND Quang Thọ, NSƯT Thúy Hà, NSƯT Mạnh Hà, NSƯT Ái Vân, NSƯT Việt Hoàn sẽ hát những ca khúc đã làm nên tên tuổi của họ như: "Tôi là người thợ mỏ", "Những ánh sao đêm", ca ngợi Hồ Chủ tịch, người Hà Nội...
Cùng với đó là có sự hiện diện của 3 Diva hàng đầu Việt Nam: Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh và rất nhiều ca sĩ nghệ sĩ thành công trên con đường nghệ thuật, gặt hái được nhiều giải thưởng trẻ và đang được mến mộ: Hồ Quỳnh Hương, Lưu Hương Giang, Phương Hà, Tuấn Phương, Thanh Dũng, Minh Hiền, Phạm Trang… Chương trình còn có sự tham gia của dàn múa "Hi Vọng" của Dàn nhạc nhẹ, nhóm “Thời gian” và "Phương Nam"… cùng các nghệ sĩ múa: Quỳnh Trang, Kim Khánh, Nguyệt Thu, Ngọc Dũng… Một đêm diễn hứa hẹn nhiều sắc màu và những cung bậc cảm xúc khác lạ được ca sĩ, nghệ sĩ làm mới hơn, dễ đi vào lòng người và lắng đọng cùng thời gian.

Song hành cùng 2 đêm nhạc là buổi hội ngộ hàn huyên của ba thế hệ ca sĩ vào lúc 14 giờ 14 phút ngày 14/4/2014 tại phòng Gương, Nhà hát lớn Hà Nội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ