Đêm thi đầu tiên giải Sao Mai 2022: Trẻ trung và tươi mới

Linh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đêm thi đầu tiên vòng chung kết giải Sao Mai 2022 đã diễn ra vô cùng sôi động tại Cung văn hoá lao động Việt Tiệp - Hải Phòng. Cả 18 thí sinh đã mang đến sân khấu Sao Mai sức trẻ, tài năng và sự lấp lánh của những ngôi sao trong tương lai.

Đêm thi đầu tiên với chủ đề “tự chọn”, đây là buổi thi thể hiện cá tính âm nhạc riêng biệt của các thí sinh, vì thế các giọng hát trẻ đã lựa chọn những bài hát phù hợp nhất để khoe được thế mạnh của mình.

Đêm thi đầu tiên giải Sao Mai 2022: Trẻ trung và tươi mới - Ảnh 1

Phong cách âm nhạc thính phòng mở màn đêm thi với phần thể hiện của 6 thí sinh: Nông Thị Anh Thơ (SBD 01), Trần Tuấn Phi (SBD 10), Nguyễn Thị Vân Anh (SBD 18), Dương Văn Đức (SBD 05), Phạm Thị Lan Quỳnh (SBD 09), Nguyễn Thị Thu Lương (SBD16). Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đã mang đến khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Đêm thi đầu tiên giải Sao Mai 2022: Trẻ trung và tươi mới - Ảnh 2

Nông Thị Anh Thơ mở đầu đêm thi với ca khúc Tiếng chim hoạ mi hót trên đỉnh Fansipan của nhạc sỹ Lưu Hà An. Nữ ca sĩ thế hệ 2k đã thể hiện rất ngọt ngào và tinh tế ca khúc này và nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Trần Tuấn Phi là thí sinh tiếp theo tham gia dự thi với một bài hát rất mới có tên “Biển, anh và nỗi nhớ” của nhạc sĩ Xuân Bắc.

MC Thùy Linh và MC Danh Tùng dẫn dắt đêm thi.
MC Thùy Linh và MC Danh Tùng dẫn dắt đêm thi.

Cô gái đến từ Thanh Hoá Nguyễn Thị Vân Anh tiếp nối chương trình với một sáng tác ngoại quốc lời Việt của An Hiếu có tin Hỏi Xuân. Sở hữu giọng hát đẹp với ngoại hình xinh xắn, dễ thương Nguyễn Thị Vân Anh cũng đã thể hiện rất tốt phần thi của mình, mang lại cảm xúc nhẹ nhàng, bay bổng cho khán giả.

Cũng chọn tác phẩm mới để dự thi, thí sinh Dương Đức đã mang đến sân khấu Mao Mai bài hát “Lũng Pô bản hùng ca biên giới” của nhạc sĩ Đức Tân. Với giọng hát trữ tình và nền tảng kỹ thuật thanh nhạc tốt, Dương Đức đã thể hiện rất tình cảm và không kém phần hào sảng ca khúc này.

Các thành viên Ban giám khảo
Các thành viên Ban giám khảo

Mang đến sân khấu Sao Mai một tác phẩm đậm chất cổ điển và lối hát opera đặc trưng, thí sinh Lan Quỳnh gây thích thú cho khán giả với phần thi mang màu sắc nhạc kịch với bài Cô hầu gái (nhạc ngoại lời Việt An Hiếu), với giọng hát sáng, khoẻ và kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện, Lan Quỳnh đã thể hiện rất tốt phần thi của mình.

Kết thúc phong cách thính phòng, thí sinh Thu Lương cũng chọn một ca khúc nhạc ngoại (lời Việt An Hiếu), giọng hát đầy nội lực của Thu Lương đã chinh phục rất thành công một ca khúc rất kịch tính đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào, xứng đáng là tiết mục kết lại phần thi của phong cách thính phòng.

Các thí sinh tham dự đêm chung kết đầu tiên
Các thí sinh tham dự đêm chung kết đầu tiên

Các thí sinh phong cách âm nhạc dân gian tiếp nối ngay sau đó với những bài hát ngọt ngào âm hưởng dân ca Việt Nam. Mai Thu Hương (SBD 04) gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng liên khúc gồm bài chèo cổ Con gà rừng và ca khúc Chờ chàng (Trần Khánh Ly). Tiếp ngay sau đó, thí sinh Thu An (SBD 02) đã mang đến sân khấu Sao Mai không gian linh thiêng, huyền bí qua ca khúc Tháng Giêng (Thơ: Nguyễn Văn Hoan  - Nhạc: Ngọc Thịnh - Huỳnh Tú). Cô gái đến từ Hà Tĩnh Đặng Thị Thuỳ Dương (SBD 11) thể hiện khá ấn tượng ca khúc Đêm ả đào (Phú Quang). Phần thi tiếp theo đến từ thí sinh Nguyễn Thị Nga (SBD 13) với ca khúc Trăng khuyết (Thơ Phi Tuyết Ba, nhạc Huy Thục), giọng hát ngọt ngào của thí sinh Nguyễn Thị Nga đã chinh phục được khán giả có mặt. Đến từ TP HCM, thí sinh Nguyễn Thị Hiếu (SBD 14) đã khiến đêm thi trở nên sôi động qua bài hát văn Cô đôi thượng ngàn. Thí sinh Minh Ngọc (SBD 07) đã kết thúc phần thi của phong cách dân gian bằng ca khúc Sông ơi đừng chảy (Nguyễn Vĩnh Tiến), giọng hát ngọt ngào, tinh tế và ngoại hình xinh đẹp của Minh Ngọc đã nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả Hải Phòng.

Phong cách nhạc nhẹ gồm 6 thí sinh đã mang đến sân khấu Sao Mai sự sôi động và tràn đầy năng lượng. Lê Thị Huyền Anh (SBD 17) mở màn phong cách nhạc nhẹ với ca khúc Ngày nắng (Bùi Bảo Anh) khá ấn tượng. Tiếp ngay sau đó, thí sinh Vũ Đức Anh (SBD 06) đã thể hiện giọng hát đầy kịch tính của mình qua bài hát Drama Queen (Nữ hoàng bi kịch) của tác giả Vũ Đinh Trọng Thắng. Đến từ TP HCM, thí sinh Trịnh Văn Núi (SBD 12) đã thể hiện rất hấp dẫn ca khúc mang màu sắc rock S.O.S (Bùi Caroon). Chàng trai miền Trung Hồ Văn Kãnh (SBD 03) thể hiện giọng hát phóng khoáng, mạnh mẽ của mình qua ca khúc Về nghe gió kể (Hoàng Anh Minh). Thí sinh Phương Thảo (SBD 08) với phong cách tạo hình rất tượng và giọng hát cá tính đã thể hiện khá thành công bài hát Góc tối (Nguyễn Hải Phong). Đoàn Hồng Hạnh (SBD 15) đến từ Quảng Ninh đã thể hiện cực kỳ tốt, tạo sự hưng phấn cho khán giả qua ca khúc Đừng yêu (Trang Pháp). Phần trình diễn đầy lôi cuốn của Hồng Hạnh xứng đáng là tiết mục khép lại đêm thi đầu tiên đầy kịch tính và hấp dẫn của mùa giải Sao Mai năm nay.

BGK đêm thi rất quan trọng này gồm có: Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam (Trưởng BGK), Đại tá - nhạc sỹ Xuân Thuỷ (Hiệu trưởng Trường ĐH VHNT Quân đội), NSƯT Thanh Thuý (phó GĐ Sở Văn hoá thông tin TP HCM), NSƯT Tấn Minh (Giám đốc Nhà hát CMN Thăng Long), NSƯT Phạm Phương Thảo (Nhà hát CMN Việt Nam), ca sĩ Quang Hào (Giám đốc Nhà hát Trưng Vương), nhạc sĩ Giáng Sol (giảng viên ĐH SKĐA).

Sau phần thi đầy kịch tính và hấp dẫn của cả 18 thí sinh, 4 thí sinh có số điểm thấp nhất từ BGK nhất đã phải dừng bước, đó là Dương Đức, Tuấn Phi, Phương Thảo và Nguyễn Thị Hiếu. Đây thực sự là điều rất tiếc nuối đối với các thí sinh kém may mắn, dù giấc mơ chinh phục giải Sao Mai 2022 đã khép lại nhưng hi vọng các ca sĩ này sẽ tiếp tục nuôi dưỡng đam mê ca hát và sẽ toả sáng trên bầu trời âm nhạc trong tương lai.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần