Đến năm 2020, huyện Thạch Thất sẽ có 100ha hoa, cây cảnh

Tin, ảnh: Ánh Ngọc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 27/10, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND huyện Thạch Thất tổ chức hội thảo tọa đàm giữa các nhà khoa học, quản lý, DN và nhà sản xuất để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh.

Tại buổi tọa đàm, hơn 200 nông dân, HTX, DN sản xuất hoa, cây cảnh của Thạch Thất đã được các chuyên gia, nhà quản lý giải đáp trực tiếp về kỹ thuật, thời vụ, xu thế thị trường và cơ chế chính sách liên quan.

 Các chuyên gia nông nghiệp giải đáp các câu hỏi của nông dân, DN về lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ hoa, cây cảnh.

Được biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Thạch Thất đang hình thành một số vùng sản xuất hoa tập trung như: Đại Đồng, Yên Bình. Tuy nhiên, diện tích vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, chủng loại hoa đưa vào sản xuất còn đơn điệu, chủ yếu là hoa cúc, hoa đồng tiền… Bên cạnh đó, nông dân vẫn chưa tiếp cận được nhiều với các cơ chế, chính sách đầu tư cho phát triển hoa, cây cảnh. Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho nông dân, Thạch Thất phấn đấu đến năm 2020 có 100ha hoa, cây cảnh tại các xã ven quốc lộ và ven đô thị.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần