Đến Phú Quốc ngủ ở đâu, ăn gì, chơi ở đâu Tết Nguyên đán Quý Mão?

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là thời gian nghỉ dài ngày, cùng với Đà Nẵng, Đà Lạt, Sapa, Vũng Tàu... Phú Quốc cũng được xem là địa điểm ưu tiên lựa chọn của du khách.

Điều khiến nhiều du khách băn khoăn khi đến với Đảo Ngọc không biết ngủ ở đâu, ăn gì, chơi ở đâu "cho đã" với túi tiền của mình. Hãy cùng phóng viên báo Kinh tế & Đô thị điểm qua những điểm ăn, chơi, ngủ nghỉ tại Phú Quốc.

Thành phố không ngủ - một trong những điểm đến không thể thiếu trong chương trình khám phá Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
Thành phố không ngủ - một trong những điểm đến không thể thiếu trong chương trình khám phá Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Ngủ ở đâu?

Phú Quốc hiện tại có hơn 28.000 phòng khách sạn, nhà nghỉ, resort, bungalow với gần 800 cơ sở lưu trú. Trong đó, khách sạn 4-5 sao có 22 cơ sở với khoảng 10.320 phòng.

Trong đó, tuyến đường Trần Hưng Đạo, đường 30/4, phường Dương Đông là một trong những tuyến đường nổi tiếng nhiều khách sạn. Nhiều khách sạn nằm sát biển và núi view đẹp, thuận tiện cho du khách nghỉ dưỡng. Ngoài ra, khu vực này còn có những khách sạn 5 sao tầm cỡ quốc tế như Salinda, Sea Shell và hàng chục khách sạn 3-4 sao đạt chuẩn để du khách thỏa mái lựa chọn.

Phú Quốc có 28.000 phòng khách sạn với gần 800 cơ sở lưu trú, thuận tiện cho du khách lựa chọn. Ảnh Hữu Tuấn
Phú Quốc có 28.000 phòng khách sạn với gần 800 cơ sở lưu trú, thuận tiện cho du khách lựa chọn. Ảnh Hữu Tuấn

Bên cạnh đó, còn có các khu gần Dương Đông như: Khu Bãi Trường (Dương Tơ), Ông Lang (Cửa Dương) cũng là một trong những điểm đến khá lý tưởng. Bãi Trường với nét hiện đại, giáp sân bay quốc tế Phú Quốc, gần Nam Đảo thuận tiện cho việc đi lại của du khách. Với nhiều khách sạn, resort lý tưởng như: Sunset Sanato, Novotel, Sonaga, Mường Thanh và hàng chục khách sạn khác.

Ngược với Bãi Trường, khu vực Ông Lang một trong những địa điểm ưa thích của khách quốc tế với nhiều resort mang đậm tính thiên nhiên, rất thích hợp để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi.

Khách sạn ở Phú Quốc luôn có view đẹp để khách lựa chọn. Ảnh Hữu Tuấn
Khách sạn ở Phú Quốc luôn có view đẹp để khách lựa chọn. Ảnh Hữu Tuấn

Ngoài ra, còn có những khách sạn lớn ở hai đầu Nam, Bắc Đảo của các tập đoàn lớn như: Vingroup, Sungroup cũng là một trong những sự lựa chọn ưa thích của du khách khi đến với Phú Quốc.

Theo nhiều người hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn, dịp Tết Nguyên đán năm nay lượng khách đến Phú Quốc khá đông chủ yếu là khách lẻ. Hiện tại công suất phòng chỉ đạt khoảng 60-70%. Giá phòng khách sạn, resort tăng từ 10-30% so với giá niêm yết.

Ăn gì, ăn ở đâu?

Đến Phú Quốc, du khách nghĩ ngay đến những loại hải sản tươi sống như: Mực, ghẹ, cá... Tuy nhiên, ăn như thế nào, ăn ở đâu thì du khách vẫn đang còn đắn đo suy nghĩ.

Hải sản Phú Quốc nhìn là mê. Ảnh Hữu Tuấn
Hải sản Phú Quốc nhìn là mê. Ảnh Hữu Tuấn

Ở khu vực Dương Đông ngoài những nhà hàng lớn thì những quán ăn, bình dân, dân dã ăn một lần nhớ mãi và ghiền như: Bánh canh Phụng nằm ở đường Bạch Đằng; bún quậy, hiện tại có hàng chục quán nằm rải các tuyến đường như: Trần Hưng Đạo, đường 30/4, Bạch Đằng, Trần Phú, Mạc Cửu; bún kèn; có gỏi cá trích; mực trứng hấp; ghẹ Hàm Ninh.....

Gỏi cá trích được Kỷ lục Việt Nam chọn vào Top món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022. Ảnh Hữu Tuấn
Gỏi cá trích được Kỷ lục Việt Nam chọn vào Top món ăn đặc sản Việt Nam 2021-2022. Ảnh Hữu Tuấn

Ngoài ra, còn có hàng trăm nhà hàng nổi tiếng trải dài khắp cả đảo mang hương vị 3 miền. Tại Dương Đông du khách có thể thưởng thức hải sản bình dân tại khu vực cầu cảng quốc tế, Chợ đêm Phú Quốc, nhiều nhà hàng nổi tiếng ở tuyến đường Trần Hưng Đạo, đường 30/4 như: Hạnh Nhung, Ra Khơi, Rơm Vàng, Biển Vàng, cơm niêu....

Du khách lựa chọn hải sản tại Chợ đêm Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
Du khách lựa chọn hải sản tại Chợ đêm Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Đi xa hơn, du khách có thể lựa chọn cho gia đình mình bữa ăn hải sản tươi sống tại làng chài Hàm Ninh nổi tiếng với thương hiệu ghẹ Hàm Ninh tại các nhà hàng như: Hạnh Nhung, Biển Xanh... Làng chài Rạch Vẹm xã Gành Dầu.... Nhiều nhà hàng cho biết, dịp Tết này đều tăng giá từ 10 đến 30% so với giá niêm yết.

Chơi ở đâu?

Ngoài việc ăn, ngủ thì chơi cũng không kém phần quan trọng cho du khách đến với Phú Quốc. Trong những năm trở lại đây, thành phố đảo còn được biết đến một trong những điểm "tiêu tiền" lý tưởng của khách du lịch.

Du khách chăm chú xem xiếc thú tại Safari. Ảnh Hữu Tuấn
Du khách chăm chú xem xiếc thú tại Safari. Ảnh Hữu Tuấn

Đến Phú Quốc, du khách có thể tham quan những công trình nổi tiếng của Sungroup như: Cáp treo Hòn Thơm dài gần 8km, cầu Hoàng Hôn và chơi những trò cảm giác mạnh, công viên nước.. Ngoài ra, du khách còn lựa chọn cho mình câu cá, câu mực tham quan tour 4 đảo với giá cả phải chăng bằng cano hoặc đi ghép. Các địa điểm ở phía Nam du khách có thể ghé như: Chùa Hộ Quốc, Nhà tù Phú Quốc, Bãi Sao, ngọc trai, vườn tiêu...

Cầu hoàng hôn một trong những điểm đến lý tưởng của du khách khi đến Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn
Cầu hoàng hôn một trong những điểm đến lý tưởng của du khách khi đến Phú Quốc. Ảnh Hữu Tuấn

Trong khi đó, phía Bắc đảo nổi tiếng với những khu vui chơi mang đậm dấu ấn của Tập đoàn Vinroup như: Vinwondes, Safari, Casino, thành phố không ngủ... tại đây du khách có thể tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh, tham quan thủy cung, xem xiếc thú...tận hưởng những bản nhạc giao hưởng nhạc nước hoành tránh, lung linh sắc màu. Những địa điểm ở phía Bắc đảo không thể bỏ qua như: Đình thần Nguyễn Trung Trực, Mũi Gành Dầu, Vườn quốc gia Phú Quốc....

Trở về lại trung tâm thành phố, du khách không thể không đến chợ đêm Phú Quốc tham quan những gian hàng lưu niệm, những nhà hàng hải sản tươi sống, lựa chọn cho mình món quà lưu niệm bắt mắt mang đậm dấu ấn Đảo Ngọc. Du khách có thể tham quan Dinh Cậu, Nhà thùng nước mắm, vườn tiêu....

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần