Đền thờ Vua Hùng ở Cần Thơ chuẩn bị mở cửa đón khách

Giang Lam
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 6/4, TP Cần Thơ sẽ tổ chức lễ khánh thành công trình Đền thờ Vua Hùng sau 30 tháng thi công xây dựng. Từ ngày 7/4, công trình sẽ được mở cửa đón người dân và du khách đến tham quan, dâng hương.

Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ được xây dựng nhằm phục vụ nhu cầu tín ngưỡng thờ cúng, tham quan, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.

Lễ khánh thành công trình sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 6/4. Từ 7/4, Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ sẽ mở cửa đón khách, buổi sáng từ 7 - 11 giờ, buổi chiều từ 13 - 17 giờ.

Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ là công trình văn hóa cấp II. Dự án có tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau 30 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.
Đền thờ Vua Hùng tại TP Cần Thơ là công trình văn hóa cấp II. Dự án có tổng mức đầu tư 129,5 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Sau 30 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ.
Công trình tọa lạc ngay cạnh đường Võ Văn Kiệt (nối sân bay Cần Thơ với trung tâm TP), thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Công trình tọa lạc ngay cạnh đường Võ Văn Kiệt (nối sân bay Cần Thơ với trung tâm TP), thuộc phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ.
Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất (trời tròn đất vuông); với 18 cánh cung tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng.
Đền thờ chính cao 19,5m, diện tích gần 1.300m2, có hình khối tròn xây trên nền vuông, tượng trưng cho trời và đất (trời tròn đất vuông); với 18 cánh cung tượng trưng cho 18 đời Vua Hùng.
Bao quanh dưới chân đền thờ chính là hồ điều hòa, cùng 54 cột hình trụ (cao 4,5m, đường kính 1m) tượng trưng cho 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Bao quanh dưới chân đền thờ chính là hồ điều hòa, cùng 54 cột hình trụ (cao 4,5m, đường kính 1m) tượng trưng cho 54 dân tộc trên đất nước Việt Nam.
Bên trong đền thờ có trưng bày 9 trống đồng mang tên Cửu Long, mỗi trống có đường kính 61cm, cao 50cm, dày 6 - 12mm, do các nghệ nhân từ Thanh Hóa đúc.
Bên trong đền thờ có trưng bày 9 trống đồng mang tên Cửu Long, mỗi trống có đường kính 61cm, cao 50cm, dày 6 - 12mm, do các nghệ nhân từ Thanh Hóa đúc.
Không gian thờ tự có ngai thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, bàn thờ Lạc hầu và Lạc tướng.
Không gian thờ tự có ngai thờ Quốc Tổ Hùng Vương, Tổ phụ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ, bàn thờ Lạc hầu và Lạc tướng.
Trong khuôn viên Đền thờ, nhà bia được xây dựng rộng hơn 300m2, cao 11m.
Trong khuôn viên Đền thờ, nhà bia được xây dựng rộng hơn 300m2, cao 11m.
Nhà bia là nơi ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.
Nhà bia là nơi ghi chép khái quát lịch sử thời đại Vua Hùng.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần