Đẹp ngỡ ngàng hoa sim nở tím triền đồi trên thảo nguyên Bùi Hui

Hà Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thảo nguyên Bùi Hui là nơi có cây sim tự nhiên nhiều nhất ở Quảng Ngãi. Từ cuối tháng 3, hoa sim bắt đầu nở rộ, nhuộm tím cả sườn đồi.

Thảo nguyên Bùi Hui ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, cách TP Quảng Ngãi 70km về phía Tây Nam.
Thảo nguyên Bùi Hui ở xã Ba Trang, huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) nằm ở độ cao 700m so với mực nước biển, cách TP Quảng Ngãi 70km về phía Tây Nam.
Đây là nơi có cây sim mọc tự nhiên nhiều nhất Quảng Ngãi.
Đây là nơi có cây sim mọc tự nhiên nhiều nhất Quảng Ngãi.
Người dân địa phương cho biết, khoảng cuối tháng 3 hoa sim bắt đầu nở và có trái non. Đến giữa tháng 7, sim chín rộ và được người dân thu hái.
Người dân địa phương cho biết, khoảng cuối tháng 3 hoa sim bắt đầu nở và có trái non. Đến giữa tháng 7, sim chín rộ và được người dân thu hái.
Mùa hoa sim kéo dài khoảng 1 tháng với sắc tím nổi bật trên nền cỏ xanh.
Mùa hoa sim kéo dài khoảng 1 tháng với sắc tím nổi bật trên nền cỏ xanh.
Những đồi sim trên thảo nguyên Bùi Hui được người dân chăm sóc, bảo vệ để lấy trái, mang về miền xuôi bán kiếm thêm thu nhập.
Những đồi sim trên thảo nguyên Bùi Hui được người dân chăm sóc, bảo vệ để lấy trái, mang về miền xuôi bán kiếm thêm thu nhập.
Vài năm trở lại đây, đồi sim ở Bùi Hui là nơi thu hút nhiều bạn trẻ thích tham quan, khám phá đến trải nghiệm và check in.
Vài năm trở lại đây, đồi sim ở Bùi Hui là nơi thu hút nhiều bạn trẻ thích tham quan, khám phá đến trải nghiệm và check in.
Ngoài đồi sim, thảo nguyên Bùi Hui còn có những đồi cỏ trải dài, được người dân bản địa dùng để chăn thả trâu và trồng lúa.
Ngoài đồi sim, thảo nguyên Bùi Hui còn có những đồi cỏ trải dài, được người dân bản địa dùng để chăn thả trâu và trồng lúa.