Đi chơi, check-in ở đâu trong ngày Valentine 14/2?

Hoàng Quân (tổng hợp)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm nay, ngày lễ tình nhân Valentine rơi vào thứ Ba (14/2), các cặp tình nhân nên đi đâu, chơi gì xung quanh Hà Nội. Dưới đây là gợi ý một số một số địa điểm check-in lãng mạn vào ngày Valentine.

1. Lang thang một vòng hồ Tây

Với giới trẻ Thủ đô, hồ Tây không còn quá xa lạ. Những ngày cuối tuần, giới trẻ thường rủ nhau một vòng hồ, tìm một quá cafe ngắm cảnh thơ mộng của hồ Tây. Không ít các cặp đôi cũng lựa chọn nơi đây là điển hẹn hò dịp cuối tuần cũng như ngày lễ.

Lang thang và lưu lại khoảnh khắc hoàng hôn cuối ngày đầy lãng mạn tại hồ Tây. Ảnh: Ngoc Tú.
Lang thang và lưu lại khoảnh khắc hoàng hôn cuối ngày đầy lãng mạn tại hồ Tây. Ảnh: Ngoc Tú.

Với nhiều cung đường ven hồ thoáng đãng, bình yên và thơ mộng, hồ Tây là địa điểm lý tưởng để các cặp đôi có thể lựa chọn ngắm hoàng hôn lãng mạn và chụp ảnh rất "chill" dịp Valentine 14/2.

2. Làng gốm Bát Tràng

Bát Tràng được biết đến là ngôi làng nghề nổi tiếng nhất Việt Nam với tuổi đời đến hơn 500 năm tuổi. Còn gì tuyệt vời hơn khi các cặp đôi tự tay làm nên chiếc bình kỷ niệm cùng nhau dịp lễ tình nhân 14/2 tại làng gốm Bát Tràng.

Nhà thờ Lớn luôn thu hút du khách trong các dịp cuối tuần, Giáng sinh, Valentine... Ảnh: Ngọc Tú.
Nhà thờ Lớn luôn thu hút du khách trong các dịp cuối tuần, Giáng sinh, Valentine... Ảnh: Ngọc Tú.

3. Nhà thờ Lớn

Nằm ở trung tâm của Thủ đô, Nhà Thờ Lớn chính là một trong những điểm đi chơi Valentine lãng mạn bậc nhất tại Hà Nội. Được xây dựng từ xa xưa theo phong cách Gothic đặc trưng và đã trở thành điểm check-in nhất định phải đến tại Thủ đô nghìn năm văn hiến. Các cặp đôi thường lựa chọn địa điểm này để hẹn hò, đi dạo, check in và cầu nguyện của đôi lứa yêu nhau. Thậm chí, nhiều cặp đôi lựa chọn là nơi chụp ảnh cưới, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời.

Rạp chiếu phim là một trong những lựa chọn lí tưởng của các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân. Ảnh: Ngọc Tú.
Rạp chiếu phim là một trong những lựa chọn lí tưởng của các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân. Ảnh: Ngọc Tú.

4. Các rạp chiếu phim, quán cafe

Trong ngày tình nhân, các cặp đôi sẽ lựa chọn những địa điểm yên bình, tận hưởng những giây phút bên nhau. Một quán cafe có không gian lãng mạn hoặc view trên cao... để cùng nhau hẹn, tâm sự là xu hướng được nhiều người lựa chọn. Bên cạnh đó, các cặp đôi cũng có sự lựa chọn khác như cùng nhau xem một bộ phim tình cảm cũng là một cách hẹn hò Valentine. Ở Hà Nội có đầy đủ những rạp chiếu phim hiện đại, có không gian riêng tư, kín đáo để các cặp đôi hâm nóng tình cảm như: Lotte Cinema, CGV, BHD Star, Beta, August Cinema…

Cắc cặp đội có thể lựa chọn homestay tại ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú.
Cắc cặp đội có thể lựa chọn homestay tại ngoại thành Hà Nội. Ảnh: Ngọc Tú.

5. Camping ngoại thành

Camping (cắm trại) khu vực ngoại thành Hà Nội có xu hướng phát triển mạnh trong thời gian qua. Vào cuối tuần, các địa điểm cắm trại thường được đặt lịch kín, du khách nội đô thường lựa chọn các homestay... để đi dã ngoại. Do Valentine 2023 rơi vào ngày thường, các homestay khu vực ngoại thành sẽ vắng vẻ hơn so với ngày cuối tuần. Tuy nhiên, nếu các cặp đôi có thể thu xếp công việc thì đi cắm trại tại ven sông Hồng, Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, núi Trầm...là những địa điểm hẹn hò, camping lý tưởng.

Các cặp đôi lựa chọn check in tại con đường Bắc Sơn khi hoa ban nở. Ảnh: Duy Khánh.
Các cặp đôi lựa chọn check in tại con đường Bắc Sơn khi hoa ban nở. Ảnh: Duy Khánh.

6. Chụp ảnh ở những con phố lãng mạn

Ngoài các địa điểm quen thuộc như Nhà thờ Lớn, khu vực hồ Gươm, hồ Tây, các tuyến đường Kim Mã, Phan Đình Phùng, Thanh Niên... hay con đường Hàn Quốc ở khu Ngoại giao đoàn, con đường Hàn Quốc - Nhật Bản kéo dài từ khu biệt thự Tây Hồ qua khách sạn Tây Hồ... được ví như "con đường tình yêu" tại Hà Nội. Nhiều cặp đôi lựa chọn cùng nhau lang thang trên các con phố, lưu lại những khoảnh khắc cùng kỉ niệm đẹp của tiết trời Thủ đô.