Di chuyển tùy tiện tại ngã tư Thái Thịnh - Thái Hà mới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại ngã tư giao cắt giữa phố Thái Hà mới và Thái Thịnh, các cơ quan chức năng đã cho lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Tuy nhiên, do ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông chưa cao nên việc lưu thông qua đây tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo chỉ dẫn của hệ thống đèn tín hiệu, khi đèn xanh bật sáng, các chủ phương tiện lưu thông dọc tuyến phố Thái Hà mới rẽ trái, rẽ phải đi phố Thái Thịnh và ngược lại, các chủ phương tiện khác di chuyển theo hướng đi phố Thái Hà và ngược lại phải tiếp tục dừng chờ đèn đỏ thêm 10 giây nữa mới được phép đi. Tuy nhiên, khi đèn xanh bật sáng thì phương tiện lưu thông dọc tuyến phố Thái Hà cũng được phép di chuyển theo. Điều này khiến tình trạng giao thông tại ngã tư trở nên rất lộn xộn. Thêm vào đó, dù tại ngã tư này có một vòng xuyến giúp điều tiết giao thông nhưng các chủ phương tiện di chuyển tùy tiện, khiến việc lưu thông qua điểm giao cắt thêm phần phức tạp.     Theo quan sát, tại ngã tư Thái Hà - Hoàng Cầu - Thái Hà mới vào giờ cao điểm thường xuyên có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Song ngã tư Thái Thịnh - Thái Hà mới lại không hề có bóng dáng lực lượng chức năng. Chính vì vậy, để lập lại trật tự ATGT tại điểm giao cắt, đề nghị Phòng CSGT Công an TP sớm bố trí lực lượng trực chốt, xử lý nghiêm vi phạm vượt đèn đỏ tại ngã tư nêu trên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần