Di chuyển xong 1.825/1.846 ngôi mộ nằm trong đường Vành đai 4 qua Thường Tín

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến nay, huyện Thường Tín đã di chuyển xong 1.825/1.846 ngôi mộ nằm trong dự án đường Vành đai 4. Dự kiến những ngày tới, Thường Tín sẽ hoàn thành di chuyển nốt 21 ngôi mộ có chủ còn lại để bàn giao mặt bằng thi công đường dự án đường Vành đai 4.

Rất nhiều hộ gia đình ở xã Văn Bình đã sớm di chuyển mộ chí nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô vào nghĩa trang mở rộng được quy hoạch mới
Rất nhiều hộ gia đình ở xã Văn Bình đã sớm di chuyển mộ chí nằm trong phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4- Vùng Thủ đô vào nghĩa trang mở rộng được quy hoạch mới
Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh, đến nay, Thường Tín đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được khoảng 98ha đất nông nghiệp/134,28ha đất nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4. Cùng với đó, số tiền huyện đã giải ngân đạt 642 tỷ đồng.

Huyện đã khẩn trương hoàn thành thủ tục pháp lý về đầu tư dự án xây dựng hạ tầng 3/4 khu tái định cư liên quan đến GPMB đất ở nằm trong dự án đường Vành đai 4 theo quy định với tổng diện tích gần 10ha tại các xã: Hồng Vân, Văn Bình, Vân Tảo. Dự kiến sẽ thi công 3 khu tái định cư vào đầu tháng 6/2023.

Thực hiện dự án cải tạo nghĩa trang thôn Văn Hội, xã Văn Bình rộng 3,3ha, qua đó lắp đặt được 1.993 khoanh giếng mộ, đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, hộ gia đình có mộ để di chuyển. Tổng số mộ các xã đã di chuyển xong đến ngày 25/5/2023 là 1.825/1.846 ngôi mộ có chủ.

1.993 khoanh giếng đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, hộ gia đình có mộ để di chuyển đến
1.993 khoanh giếng đã giao vị trí quy tập mộ cho các dòng họ, hộ gia đình có mộ để di chuyển đến

Hiện chỉ còn 21 mộ nổi có chủ ở xã Văn Bình đang chờ ngày các hộ gia đình sẽ di chuyển nốt đến khu quy tập mới. Bên canh đó, tại xã Văn Bình hiện còn có 118 ngôi mộ nổi vô chủ cũng đã được UBND xã Văn Bình và cán bộ thôn cùng người dân địa phương triển khai nhiều cuộc họp thống nhất phương án di chuyển.

Liên quan đến 118 ngôi mô vô chủ, Chủ tịch UBND xã Văn Bình Ngô Đình Tiến cho biết: "Sau nhiều buổi họp với các đơn vị liên quan, địa phương đã thống nhất sẽ di chuyển toàn bộ những ngôi mộ này đến các giếng mộ trong nghĩa trang mở rộng của xã Văn Bình vừa được hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng quy định".

Tuy nhiên, để thực hiện theo đúng quy định, trước đó, UBND xã văn Bình, cùng cán bộ thôn Văn Giáp và thôn Văn Hội đã tiến hành các bước kiểm đếm, lập hồ sơ thông tin đầy đủ và định vị từng ngôi mộ làm căn cứ để sau này nếu người thân của từng ngôi mộ đến làm thủ tục nhận mộ sẽ dễ dàng tìm hơn.

Các hộ gia đình xã Văn Bình vẫn đang tiếp tục di chuyển nốt những ngôi mộ có chủ  vào nghĩa trang mới của xã vừa được hoàn thành xây dựng
Các hộ gia đình xã Văn Bình vẫn đang tiếp tục di chuyển nốt những ngôi mộ có chủ  vào nghĩa trang mới của xã vừa được hoàn thành xây dựng

Để triển khai việc di chuyển 118 ngôi mộ vô chủ vào nghĩa trang mở rộng của xã Văn Bình vừa hoàn thành xây dựng, UBND xã sẽ tiếp tục làm việc, thống nhất với Trung tâm phát triển quy đất và cán bộ thôn Văn Giáp, Văn Hội cũng như Ban quản lý nghĩa trang của 2 thôn để thống nhất di chuyển toàn bộ số mộ chí này vào đầu tháng 6/2023.

Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú cho biết: đến nay, toàn huyện đã di chuyển xong 1.825/1.846 ngôi mộ có chủ nằm trong dự án đường Vành đai 4, hiện còn 21 ngôi mộ có chủ tập trung ở xã Văn Bình. Ngoài ra, còn 118 ngôi mộ vô chủ đã được các đơn vị thống nhất và chỉ chờ ấn định ngày là di chuyển nốt theo quy định.

Sau 30 đợt chi trả tiền GPMB đất nông nghiệp và mộ chí nằm trong phạm vi đường Vành đai 4, đến nay Thường Tín đã chi trả được 642 tỷ đồng của 98/134,28ha đất nằm trong dự án đường Vành đai 4 đi qua huyện. Ngày 31/5/2023, Thường Tín sẽ tiếp tục chi trả 40 tỷ đồng cho 61 hộ ở xã Văn Bình có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi dự án đường Vành đai 4.

Những ngôi mộ nằm ở  phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua xã Văn Bình được đánh dấu để kiểm đếm và hoàn thiện thủ tục di chuyển vào nghĩa trang mới được đầu tư xây dựng
Những ngôi mộ nằm ở  phạm vi GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua xã Văn Bình được đánh dấu để kiểm đếm và hoàn thiện thủ tục di chuyển vào nghĩa trang mới được đầu tư xây dựng

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh đánh giá cao kết quả GPMB, chi trả kinh phí bồi thường, nhất là nhiệm vụ di dời phần mộ nằm trong chỉ giới đường đỏ của dự án đường Vành đai 4 liên quan đến 6/9 xã và triển khai thủ tục của 3/4 khu tái định cư tại 3 xã để chờ ngày khởi công và sớm hoàn thành dự án.

Để công tác GPMB dự án đường Vành đai 4 đi qua địa bàn huyện bảo đảm theo tiến độ, kế hoạch, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu các địa phương, đơn vị của huyện cần phải nêu cao tinh thần và trách nhiệm.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác GPMB. Đồng thời, 9 xã có dự án đường Vành đai 4 đi qua cần tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn tiến hành chỉnh trang nghĩa trang theo hướng dẫn. Đặc biệt, xã Văn Bình tập trung sớm di chuyển nốt số ngôi mộ còn lại vào khu quy tập mộ theo quy hoạch.