Đi ngược chiều trên cao tốc, 3 tài xế bị phạt 22 triệu đồng

Theo Vnexpress
Chia sẻ Zalo

Cục cảnh sát giao thông xử phạt 3 tài xế ôtô đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang hơn 22 triệu đồng và tước bằng lái mỗi tài xế 5 tháng.

3 xe ôtô quay đầu trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
Chiều 29/3, Cục cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã mời 3 tài xế đến trụ sở và ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 7,5 triệu đồng, tước bằng lái xe 5 tháng với hành vi quay đầu xe, đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang.
3 tài xế được xác định trú tại Hòa Bình, Bắc Ninh và Hà Nội đã thừa nhận vi phạm và nộp phạt, cam kết không tái phạm.
Trước đó một ngày, đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội dài gần một phút ghi lại hình ảnh 3 chiếc xe, trong đó 2 xe 5 chỗ và một xe 7 chỗ cùng nhau dừng giữa cao tốc Hà Nội - Bắc Giang để quay đầu rồi chạy ngược chiều.
Sự việc diễn ra gần cầu vượt Đại Phúc (Bắc Ninh) trên làn đường hướng Hà Nội đi Bắc Giang, khiến dòng xe kéo dài bị chặn lại và nhiều tài xế bức xúc.
Một tài xế cho hay, "những xe này chỉ đi thêm khoảng hơn nửa km là có nút giao để quay đầu nhưng không hiểu tại sao hành động như vậy".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần