Đi tìm chân dung nhà vô địch World Cup lần thứ 22

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đội bóng nào tại World Cup 2022 sẽ giương cao cúp vàng và nhận 42 triệu USD tiền thưởng? Hãy cùng chúng tôi phân tích và nhận định.

Liệu Brazil hùng mạnh có trở thành nhà vô địch World Cup lần thứ 22?
Liệu Brazil hùng mạnh có trở thành nhà vô địch World Cup lần thứ 22?

Muốn giương cao Cúp vàng đội bóng phải trải qua 7 trận thi đấu và quá khó cho các đội tuyển nhỏ làm được liên tiếp các điều bất ngờ. Điều này khiến cho 21 lần tổ chức World Cup chỉ vỏn vẹn 8 đội bóng được hưởng niềm vui đó.

Chân dung các nhà vô địch World Cup

Đứng đầu là cường quốc bóng đá Brazil (5 lần), Đức, Italia (4 lần), Pháp, Argentina, Uruguay (2 lần), Tây Ban Nha, Anh (1 lần). Trong đó, Uruguay vô địch 2 lần vào năm 1930 và 1955 còn người Anh vô địch năm 1966 trên sân Wembley, thắng Tây Đức với tỉ số 4–2 với 1 bàn thắng gây tranh cãi của Geoff Hurst ở hiệp phụ phút thứ 101.

Chức vô địch 92 năm qua chỉ là việc nội bộ của 2 nên bóng đá lớn là châu Âu, vô địch 12 lần, Nam Mỹ 9 lần. Đội bóng châu Phi Morocco có thể làm điều bất ngờ trước Tây Ban Nha nhưng muốn có mặt ở trận chung kết cũng là điều quá khó, chứ không nói đến chức vô địch. Nhắc như vậy để biết, chức vô địch World Cup dường như chỉ quanh quẩn các đội bóng lớn, khi Italia “lỡ tàu”và người Đức xách vali lên đường về sớm thì khả năng dành cho các đội còn lại kể trên cao hơn nhiều.

Chân dung nhà vô địch thường phải có một chân sút dẫn đầu nhóm các cầu thủ ghi bàn, một ông thầy cầm quân không quá bảo thủ, biết giấu kín lực lượng để bung ra đúng lúc. Điều cuối cùng, trong khung thành không có “gã hề” đèo găng, một hàng thủ xoàng xĩnh bởi bất cứ sai lầm nào trong vòng knock out đều không có cơ hội sửa sai.

Bạn chọn đội tuyển nào? Ảnh FIFA.
Bạn chọn đội tuyển nào? Ảnh FIFA.

Tây Ban Nha vừa phải trả giá sớm khi thắng tưng bừng Costa Rica 7-0 mà quên đi nhiệm vụ của mình là phải có mặt ở vòng chung kết chứ không phải lập kỷ lục ghi bàn World Cup. Đội bóng không tiết chế được cảm xúc thường không có tâm lý tốt trước các khúc cua, loại sút luân lưu 11 mét trước đội bóng châu Phi Morocco đã minh chứng cho điều này. Dù trước vòng 1/8 Tây Ban Nha được đánh giá không quá thua kém Anh hay Pháp, với tỷ lệ 10,95%. Điều nay khiến cổ động viên Anh cũng bắt đầu dấy lên nỗi lo khi HLV Gareth Southgate và các cầu thủ Anh cũng bốc lên khá sớm.

Cơ hội cho bóng đá Nam Mỹ

Không phải ngẫu nhiên, trang Opta chỉ ra, Brazil và Argentina đang là hai đội có nhiều xác suất vô địch World Cup năm nay nhất. "Selecao" được đánh giá có 26,83% cơ hội lên ngôi ở giải đấu, trong khi Argentina có 17,13%, đứng thứ 2. Nhiều khả năng 2 đội sẽ đụng nhau và người thắng sẽ có cơ hội cao có mặt tại trận chung kết và lên ngôi vô địch.

Cả hai đội Nam Mỹ đều không trình diễn phong độ quá ấn tượng ở vòng bảng, nhưng người ta có lý do để đánh giá cao khả năng vô địch của họ. Brazil cũng có tới 41,47% cơ hội lọt vào chung kết, trong khi đó Argentina có 29,36%. Hà Lan, đối thủ có khả năng cao gặp Argentina ở tứ kết, chỉ có xác suất 6,21% cơ hội vô địch, xếp thứ 7 trong số 16 đội còn lại ở World Cup 2022.

"Les Bleus" là đội châu Âu có xác suất lên ngôi ở World Cup 2022 cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, khi được đánh giá 11,11%. Ảnh: FIFA
"Les Bleus" là đội châu Âu có xác suất lên ngôi ở World Cup 2022 cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, khi được đánh giá 11,11%. Ảnh: FIFA

Nhánh 6 đội bóng châu Âu, trước trận thắng Thụy Sĩ 6-1, do có rắc rối với ngôi sao Ronaldo nên Bồ Đào Nha chỉ có 7,79% cơ hội vô địch World Cup 2022. "Les Bleus" là đội châu Âu có xác suất lên ngôi ở World Cup 2022 cao nhất tính đến thời điểm hiện tại, khi được đánh giá 11,11%. Nhà vô địch Pháp sẽ gặp Anh tại tứ kết, khá thú vị là đội tuyển Anh chỉ là đội bóng xếp ngay sau Pháp trong danh sách các ứng viên hàng đầu vô địch World Cup 2022, với xác suất 10,98%. "Tam sư" chơi ổn trong giai đoạn vòng bảng. Về mặt lực lượng, đội bóng của HLV Gareth Southgate cũng không thua kém Pháp.

Nói về chân sút ghi bàn hàng đầu World Cup 2022, người Pháp đang sở hữu K.Mbappe với 5 bàn thắng, 2 pha kiến tạo dẫn đầu danh sách, cùng O.Giroud 3 bàn, trong khi đó B.Saka, M.Rashford (Anh) và Richarlison (Brazil) cùng có 3 bàn thắng. Phải chăng vì thế trận chung kết sẽ là cuộc đối đầu của Brazil và người thắng trong cặp Anh/Pháp. Nếu vậy, quả là trận chung kết trong mơ của hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên thế giới.