Đi tù vì tội gây náo loạn Hồ Gươm

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 16/12, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Đặng Tiến Bằng (25 tuổi), Phạm Phi Hùng (27 tuổi, cùng trú tại quận Long Biên) và Phan Công Hiếu (19 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, rạng sáng ngày 30/7, Phan Công Hiếu lái xe taxi khi đi qua Hồ Gươm thấy có nhiều ô tô và xe máy chạy với tốc độ cao nên liền tham gia. Hắn bật nhạc ầm ĩ, lái xe chạy từ đài phun nước Lê Thái Tổ - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng với tốc độ 80km/h.

Thấy bạn chơi “hay”, hai tài xế taxi Hùng và Bằng cũng “rủ nhau” tham gia chạy đua cùng các “quái xế” và bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay sau đó.

Sau khi xét đầy đủ những căn cứ của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Công Hiếu 5 tháng tù giam, Đặng Tiến Bằng và Phạm Phi Hùng 6 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần