Dịch Covid-19: Indonesia phức tạp nhất điểm nóng Đông Nam Á

Hương Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo worldometers.info, thế giới hiện ghi nhận 7.897.243 ca mắc Covid-19, với 37.364 ca nhiễm mới trong ngày hôm nay (14/6).

Kiểm tra thân nhiệt người dân tại Jakarta, Indonesia ngày 14/6. 
Nga hiện dẫn đầu ngày với 8.835 ca nhiễm mới, tiếp đến là Pakistan 6.825 ca, Mexico với 3.494 ca. Một số tâm dịch Covid-19 lớn khác như Mỹ, Brazil chưa có số liệu thống kê các ca nhiễm mới.
Tại châu Á, tính đến ngày 14/6, Trung Quốc ghi nhận thêm 57 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 83.132 ca, mức tăng hàng ngày cao nhất từ tháng 4, chủ yếu là lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Bắc Kinh.
Cùng ngày, Bộ Y tế và phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết nước này đã ghi nhận thêm 11.929 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trong 24h qua, đưa tổng số bệnh nhân lên 320.922 ca, trong đó có 9.195 người chết. Như vậy, số ca mắc Covid-19 và số ca tử vong ở Ấn Độ đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu tháng 6.
Tình hình dịch bệnh có chiều hướng xấu đi ở các TP lớn của Ấn Độ như Mumbai, New Delhi, Chennai, Thane, Ahmedabad và Indore, đã buộc chính phủ phải thực hiện các biện pháp bổ sung để đẩy mạnh cuộc chiến chống Covid-19. Một báo cáo Hội đồng Nghiên cứu y tế Ấn Độ (ICMR) mới đây cho rằng nước này cần chi đến 6,2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) để chống Covid-19 với những biện pháp công cộng tăng cường.
Đặc biệt, một số quốc gia Đông Nam Á tiếp tục ghi nhận thêm hàng trăm ca mắc và tử vong do Covid-19 trong ngày 14/6.
Tình hình tại Indonesia là phức tạp nhất, khi Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận thêm 857 ca mắc mới và 43 ca tử vong. Theo đó, tổng số ca mắc tại đây tăng lên 38.277 ca, trong đó có 2.134 ca tử vong. Có thêm 755 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 14.531 người. Đến nay, quốc đảo này đã tiến hành xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2 cho 322.933 người.
Trong ngày 14/6, Bộ Y tế Philippines xác nhận thêm 539 ca mắc và 14 ca tử vong. Như vậy, tổng số ca mắc tại nước này đã tăng lên 25.930 ca, trong đó có 1.088 ca không qua khỏi. Trong khi Bộ Y tế Singapore thông báo 407 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc lên 40.604 ca. Số ca tử vong tại nước này vẫn là 26 ca, trong khi 28.808 ca đã bình phục và xuất viện.
Nhiều quốc gia tại khu vực Trung Mỹ như Panama, El Salvador, Guatemala, Honduras và Costa Rica đã dỡ bỏ hoặc nới lỏng các biện pháp y tế để từng bước mở cửa lại nền kinh tế, cũng như đưa đất nước quay trở lại tình trạng bình thường mới, mặc dù tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Trong khi đó tại châu Phi, hầu hết các nước vẫn đóng cửa biên giới để chống dịch Covid-19. Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết 43 nước ở Lục địa đen đang đóng cửa biên giới hoàn toàn. Hiện tổng số ca mắc Covid-19 tại châu Phi đã lên tới trên 230.000 ca, trong đó có hơn 6.300 ca tử vong.