Dịch Covid-19: Indonesia tăng kỷ lục ca nhiễm mới, trở thành vùng dịch lớn thứ 2 Đông Nam Á

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Indonesia ghi nhận tổng cộng 5.516 ca nhiễm bệnh Covid-19, vượt qua Malaysia, trở thành vùng dịch lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á.

Indonesia ngày 16/4 báo cáo thêm 380 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 29 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.516 và 498, trở thành nước ghi nhận số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 cao nhất Đông Nam Á, chỉ sau Philippines.
 Indonesia ghi nhận 380 ca nhiễm bệnh Covid-19 trong ngày 16/4.
Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến tại ở Jakarta, người phát ngôn của Lực lượng chuyên trách chống dịch Covid-19, ông Achmad Yurianto cho biết nước này ghi nhận mức tăng kỷ lục về số người nhiễm vius  SARS-CoV-2 trong ngày 16/4, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên tới 5.516 , tăng 380 ca.
Theo người phát ngôn Achmad Yurianto, Indonesia đã thực hiện gần 40.000 xét nghiệm, trong khi số ca nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng tăng lên hơn 11.800 người.
Ông Yurianto nói rằng Indonesia cho biết nước này có thể đạt đỉnh dịch vào đầu tháng 5. "Chính phủ đang làm nỗ lực hết sức để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 càng sớm càng tốt để không gây thêm gánh nặng mới cho người dân", ông Yurianto cho hay.
Số người nhiễm dịch Covid-19 của Indonesia cũng đã vượt qua Malaysia, trở thành vùng dịch lớn thứ hai khu vực Đông Nam Á. Nước này đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp từ cuối tháng 3 để đối phó dịch bệnh. Chính phủ cũng công bố các biện pháp hỗ trợ người thu nhập thấp chịu ảnh hưởng của các biện pháp hạn chế, bao gồm tăng cường phúc lợi xã hội, hỗ trợ lương thực, giảm giá điện và miễn thuế.
Philippines tiếp tục là vùng dịch lớn nhất khu vực khi Bộ Y tế nước này báo cáo thêm 207 ca nhiễm và 13 ca tử vong trong 24 giờ qua, đưa số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 5.660 và 362. Nước này báo cáo thêm 82 người đã hồi phục, đưa số người hồi phục lên 435.
Trước đó, hôm 13/4 chính phủ Philippines đưa ra chương trình xét nghiệm tăng cường nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 chưa được phát hiện. Chính phủ nước này cũng tin rằng đóng cửa biên giới và cách ly gần một nửa dân số tại nhà có thể ngăn chặn thảm họa y tế. 
Malaysia ghi nhận thêm 110 ca nhiễm trong ngày 16/4, nâng số ca nhiễm lên 5.182, trong khi số ca tử vong là 84.
Chính phủ Malaysia áp lệnh phong tỏa toàn quốc hôm 18/3 để ngăn chặn dịch bệnh. Ngoài phong tỏa biên giới, Malaysia cũng đóng cửa mọi trường học trong hai tuần và cấm tổ chức các sự kiện đông người. Toàn bộ địa điểm tôn giáo và cửa hàng kinh doanh, trừ siêu thị và ngân hàng, cũng phải ngừng hoạt động.
Singapore trong ngày 16/4 ghi nhận ca nhiễm mới cao kỷ lục với 447 trường hợp được xác nhận, nâng số ca nhiễm tại nước này lên 3.699, trong đó 10 người đã tử vong. Số người chết tại Singapore không tăng trong 2 ngày qua.
Giới chức y tế Singapore cho biết trong số các ca nhiễm mới có 404 trường hợp liên quan đến cụm dịch ở khu ký túc xá dành cho công nhân nước ngoài, 5 trường hợp là lao động nước ngoài sống ở nơi khác, 38 ca lây lan trong cộng đồng và không có ca ngoại nhập.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần