Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Dịch Covid-19: Thế giới đã có hơn 230.000 ca nhiễm, số người tử vong ở Italia vượt Trung Quốc

Kinhtedothi - Theo dữ liệu mới nhất từ trường ​​Đại học Johns Hopkins, hiện thế giới có hơn 230.000 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và ít nhất 9.325 người tử vong. Tại Italia số người tử vong vì nhiễm Covid-19 đã tăng lên 3.405, cao hơn 3.249 ca của Trung Quốc.
Hiện Italia ghi nhận 41.035 ca nhiễm và 3.405 ca tử vong do nhiễm virus SARS-CoV-2, trong khi số người chết tại Trung Quốc đại lục được báo cáo là 3.249.
Báo cáo của trường Đại học Johns Hopkins cho biết số ca tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19 tại Trung Quốc tính đến ngày 19/3 là 3.249 người.
Số ca tử vong tại Italia vì nhiễm bệnh Covid-19 vượt Trung Quốc.
Các quan chức y tế Italia hôm 19/3 nói rằng số trường hợp tử vong vì nhiễm bệnh Covid-19 tăng thêm 427 người trong 24 giờ qua, sau khi ghi nhận tới 475 ca trong ngày trước đó.
Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cho biết nước này xuất hiện thêm 5.322 ca nhiễm mới, nâng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 lên 41.035. Số người chết vì Covid-19 tại nước này là 3.405, khiến Italia trở thành vùng dịch chết chóc nhất trên thế giới.
Tỷ lệ tử vong ở Italia là 8,3%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Dân số già và bệnh viện quá tải là 2 trong số các nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở nước này đặc biệt cao ở Italia.
Ngày 19/3, Italia đã quyết định gia hạn các biện pháp khẩn cấp để ứng phó dịch Covid-19 trên toàn quốc. Dù ra lệnh phong tỏa toàn quốc trước các quốc gia châu Âu khác nhưng Italia vẫn có thêm nhiều ca bệnh mới. Trong tình hình này, Chính phủ Italia đang xem xét triển khai biện pháp cứng rắn hơn để hạn chế các hoạt động di chuyển ngoài trời.
Nhật báo Corriere della Sera hôm 19/3 dẫn lời Thủ tướng Italy Giuseppe Conte thông báo, chính phủ sẽ kéo dài thời hạn thực thi các biện pháp khẩn cấp về việc đóng cửa các trường học và nhiều cơ sở kinh doanh. Tuy nhiên, ông Conte không cho biết cụ thể các biện pháp này sẽ được kéo dài bao lâu. Theo các biện pháp hiện nay, phần lớn cửa hàng tại Itaiay sẽ ngừng hoạt động ít nhất đến ngày 25/3 và trường học đóng cửa đến ngày 3/4.
Giới chức Italia cho rằng, nước này cần áp đặt các biện pháp cứng rắn hơn vì có quá nhiều người không tuân thủ quy định chỉ được ra ngoài nếu có việc quan trọng.
Trong khi đó, cơ quan y tế Trung Quốc hôm 19/3 cho biết nước này chỉ có 21 ca nhiễm bệnh Covid-19 mới, song không có ca lây nhiễm trong nước lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi tháng 12 năm ngoái.
Theo dữ liệu mới nhất từ trường ​​Đại học Johns Hopkins, hiện thế giới có hơn 230.000 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 và ít nhất 9.325 người tử vong.
Dịch bệnh Covid-19 dường như đã được kiểm soát ở Trung Quốc, song đang lây lan nhanh ở châu Âu. Các nước Tây Ban Nha, Đức, Pháp đều ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày từ 1.000 - 3.000.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ