Dịch Covid-19: Thế giới ghi nhận hơn 550.000 ca tử vong, Tổng thống Bolivia nhiễm SARS-CoV-2

Nguyễn Phương (Theo The Guardian)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới hiện là hơn 12,06 triệu trường hợp và 550.159 người tử vong, quyền Tổng thống Bolivia Jeanine Anez thông báo nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tổng thống Bolivia Jeanine Anez vừa xác nhận xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Dịch bệnh Covid-19 đã “hạ nhiệt” ở châu Âu, song tiếp tục lan nhanh tại châu Mỹ Latinh. Mỹ - ổ dịch lớn nhất thế giới hiện ghi nhận hơn 3,05 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó ít nhất 132.309 người tử vong tính đến sáng 10/7. Mỹ đang chiếm 1/4 số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu.
Tại khu vực Mỹ Latinh, Tổng thống Bolivia và lãnh đạo đảng Xã hội tại Venezuela vừa xác nhận xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro thông báo nhiễm Covid-19.
Ông Diosdado Cabello - lãnh đạo đảng Xã hội của Venezuela, ngày 9/7 thông báo trên mạng xã hội rằng ông đã nhiễm bệnh Covid-19 và đang tự cách ly tại nhà.
Trong khi đó, Tổng thống lâm thời Bolivia Jeanine Añez cho biết mình cũng có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.
Viết dòng tweet thông báo hôm 9/7, quyền Tổng thống Jeanine Anez nói rằng bà vẫn làm việc bình thường dù đang tự cách ly.
Mỹ Latinh chiếm 8% dân số toàn cầu, song khu vực này đang chiếm gần 50% số ca tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu.
Khu vực này đã có hơn 120.000 ca tử vong do bệnh Covid-19 kể từ khi xác nhận trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên ở Brazil vào tháng 3.
Mỹ Latinh hiện báo cáo hơn 3 triệu trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó Brazil là quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất với số người tử vong được xác nhận là hơn 69.000 và 1,7 triệu ca mắc.