Dịch cúm bắt đầu sớm hơn thường lệ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Tuần qua, thế giới đã ghi nhận 700 ca tử vong vì cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này từ tháng 4/2009 lên 5.712 trường hợp.

KTĐT - Tuần qua, thế giới đã ghi nhận 700 ca tử vong vì cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này từ tháng 4/2009 lên 5.712 trường hợp. Châu Mỹ vẫn là khu vực ghi nhận số người tử vong vì cúm A/H1N1 cao nhất với 4.175 trường hợp.

Theo thông báo ngày 30/10 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tại Bắc bán cầu, dịch cúm đã bắt đầu sớm hơn thường lệ. Mức độ hoạt động của virus ở Mỹ và phía Tây Canada mạnh hơn các mùa cúm trước, trong khi Mexico thông báo có nhiều trường hợp nhiễm cúm hơn trong mùa thu này.

Thông báo cũng cho biết trong tuần qua, thế giới đã ghi nhận 700 ca tử vong vì cúm A/H1N1, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này từ tháng 4/2009 lên 5.712 trường hợp. Châu Mỹ vẫn là khu vực ghi nhận số người tử vong vì cúm A/H1N1 cao nhất với 4.175 trường hợp.

Cùng ngày, giới chức Mỹ cho biết sẽ phân phát hết số vắcxin phòng cúm thông thường Tamifu dành cho trẻ em. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số trẻ em nhiễm cúm A/H1N1 ở Mỹ tăng mạnh, cao hơn số trẻ em mắc cúm thông thường trung bình hàng năm.

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn chặn dịch bệnh Mỹ Thomas Frieden, các cơ quan chức năng đã phân phát 300.000 liều Tamiflu và sẽ phân phát nốt 234.000 liều còn lại trong kho dự trữ chiến lược quốc gia dành cho trẻ em.

Ông cũng cho biết sẽ huy động các nguồn cung khác để hỗ trợ các bang lấp đầy khoảng trống giữa cung và cầu./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần