Điểm ăn chơi bậc nhất TP Hải Phòng tan hoang sau đám cháy

Vĩnh Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đến sáng 14/7 đám cháy tại vũ trường lớn bậc nhất TP Hải Phòng ở thửa 1 lô 26 Lê Hồng Phòng, Đông Khê, quận Ngô Quyền đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Đến sáng 14/7, tại hiện trường vẫn còn 2 cứu hỏa và một số cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh Vĩnh Quân
Đến sáng 14/7, tại hiện trường vẫn còn 2 cứu hỏa và một số cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ. Ảnh Vĩnh Quân

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng, ngay sau khi phát hiện đám cháy lớn trên đường Lê Hồng Phong, lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm chiến sĩ PCCC, CSGT, công an, chính quyền địa phương vào cuộc.

Tại thời điểm xảy ra cháy, các cuộn khói bốc cao cuồn cuộn, nghi ngút, do cửa tại các lối đi vào bị đóng kín nên đám cháy âm ỉ trong nhiều giờ. Các chiến sĩ PCCC buộc phải đập vỡ một số cửa kính tại phía sau, bên cạnh, đằng trước tòa nhà mới có thể đưa nước để dập. Do có gió lùa vào nên ngay sau đó ngọn lửa đã bùng phát dữ dội trong đêm.

Bên trong tòa nhà đều là những vật liệu dễ cháy như mút xốp cách âm, bàn ghế da nên bén lửa rất nhanh. Đến khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/7, đám cháy mới tạm thời khống chế.

Phía sau tòa nhà sau khi đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Vĩnh Quân
Phía sau tòa nhà sau khi đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ảnh: Vĩnh Quân

Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, các cửa kính đằng trước, đằng sau tòa nhà bị vỡ vụn. Do tòa nhà màu trắng nên phía sau những mảng khói đen vẫn còn bám dầy đặc ở các góc tường. 2 chiếc xe cứu hỏa cùng một số cán bộ chiến sĩ vẫn có mặt ở đám cháy vào sáng 14/7.

Khói đen loang lổ tại tòa nhà. Ảnh: Vĩnh Quân
Khói đen loang lổ tại tòa nhà. Ảnh: Vĩnh Quân

Trước đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 13/7 tại quán CLub New EDM (thửa 1 lô 26 Lê Hồng Phòng, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng)

Các cửa kính phía trước tòa nhà bị đập vỡ để lấy lối vào chữa cháy. Ảnh: Vĩnh Quân
Các cửa kính phía trước tòa nhà bị đập vỡ để lấy lối vào chữa cháy. Ảnh: Vĩnh Quân

Thời điểm này, nhiều người phát hiện Club New EDM bốc cháy, khói ngùn ngụt bốc cao. Một số người đã chạy ra ngoài kịp thời và gọi điện báo lực lượng chức năng.

Điểm ăn chơi bậc nhất TP Hải Phòng tan hoang sau đám cháy - Ảnh 1
Điểm ăn chơi bậc nhất TP Hải Phòng tan hoang sau đám cháy - Ảnh 2
Các bình ga vẫn còn nằm ngổn ngang gàn tòa nhà xảy ra cháy. Ảnh: Vĩnh Quân
Các bình ga vẫn còn nằm ngổn ngang gàn tòa nhà xảy ra cháy. Ảnh: Vĩnh Quân

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền, CSGT, chính quyền địa phương… huy động 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe cứu hộ cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đoạn đường xung quanh Club bị phong tỏa.

Toà nhà màu trắng hiện chỉ còn tàn dư đám khói đen. Ảnh:Vĩnh Quân
Toà nhà màu trắng hiện chỉ còn tàn dư đám khói đen. Ảnh:Vĩnh Quân

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nói trên.

Vũ trường ăn chơi bậc nhất TP Cảng đã bị cháy vào tối ngày 13/7 đến sáng 14/7 mới được khống chế hoàn toàn. Ảnh Vĩnh Quân
Vũ trường ăn chơi bậc nhất TP Cảng đã bị cháy vào tối ngày 13/7 đến sáng 14/7 mới được khống chế hoàn toàn. Ảnh Vĩnh Quân

Được biết, Club New MDM đi vào hoạt động từ năm 2019 có diện tích 3.000m2 được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000m2 trên con đường được mệnh danh đẹp nhất Hải Phòng, đường Lê Hồng Phong. Đây được coi là địa điểm ăn chơi, giải trí bậc nhất tại Hải Phòng.

Bên trong vũ trường khi chưa bị cháy.
Bên trong vũ trường khi chưa bị cháy.

New MDM Club được xây dựng ngay tại khu dân cư đông đúc và đưa vào hoạt động một cách nhanh chóng, nên nhanh chóng thu hút số đông giới trẻ đất Cảng.

Điểm ăn chơi bậc nhất TP Hải Phòng tan hoang sau đám cháy - Ảnh 3