Điểm danh những cầu thủ châu Á được chờ đợi tỏa sáng ở World Cup 2022

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Son Heung-min, Takehiro Tomiyasu, Daichi Kamada, Salman Al-Faraj... là những cầu thủ châu Á nhận được sự quan tâm và chờ đợi sẽ toả sáng tại VCK World Cup 2022.

1. Tiền đạo Son Heung-min (Hàn Quốc)

Son Heung-min là cầu thủ không quá xa lạ với người hâm mộ tại châu Á cũng như Ngoại Hạng Anh khi chơi trong màu áo của Tottenham. Cầu thủ sinh năm 1992 là niềm hi vọng số 1 của tuyển Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại. Tính đến thời điểm hiện tại, Son Heung-min đã có 104 khoác áo tuyển Hàn Quốc và có 35 bàn thắng.

Tiền đạo Son Heung-min là niềm hi vọng số 1 của tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2022.
Tiền đạo Son Heung-min là niềm hi vọng số 1 của tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2022.

Chân sút của Tottenham giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League với 23 bàn. Tuy nhiên, cầu thủ 30 tuổi đã gặp chấn thương trong trận đấu giữa Tottenham với Marseille rạng sáng 2/11 tại Champions League. Hiện tại, Son Heung Min đang dần hồi phục chấn thương để góp mặt trong đội hình của tuyển Hàn Quốc.

2. Hậu vệ Takehiro Tomiyasu (Nhật Bản)

Takehiro Tomiyasu là hậu vệ đáng chú ý trong đội hình của tuyển Nhật Bản, cầu thủ thuộc biên chế của Arsenal được kỳ vọng cùng trung vệ kỳ cựu Maya Yoshida giúp hàng thủ tuyển Nhật Bản trở nên chắc chắn hơn. Takehiro Tomiyasu  từng sang Việt Nam thi đấu trong màu áo ĐTQG ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi đối đầu với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Hậu vệ Takehiro Tomiyasu là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ tuyển Nhật Bản.
Hậu vệ Takehiro Tomiyasu là chốt chặn đáng tin cậy nơi hàng thủ tuyển Nhật Bản.

3. Trung vệ Kim Min-jae (Hàn Quốc)

Nếu như Son Heung-min là niềm tự hào và hi vọng lớn của tuyển Hàn Quốc tại VCK World Cup 2022 thì  Kim Min-Jae cũng là cầu thủ không thể bỏ qua. Cầu thủ đang thi đấu trong màu áo của CLB Napoli đang thể hiện phong độ cao khi liên tục lọt vào đội hình tiêu biểu Serie A.

Đáng chú ý, trong trận đấu với AC Milan tại Champion League vừa qua, trung vệ người Hàn Quốc đã có màn trình diễn gần như hoàn hảo trước đối thủ khi thực hiện tổng cộng 11 pha phá bóng giải nguy cho Napoli, 3 lần tắc bóng chính xác và 4 lần ngăn cản các cú dứt điểm của đối thủ.

Kim Min-jae và Son Heung-min được đánh giá cao tại World Cup 2022 trong màu áo tuyển Hàn Quốc.
Kim Min-jae và Son Heung-min được đánh giá cao tại World Cup 2022 trong màu áo tuyển Hàn Quốc.

4. Tiền vệ Salman Al-Faraj (Saudi Arabia)

Dù đã 33 tuổi nhưng tiền vệ Salman Al-Faraj là thủ quân chủ chốt của tuyển Saudi Arabia.  Tại tháng 11/2021, Salman Al-Faraj đã sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước đó, Salman Al-Faraj đã sang Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình vào năm 2011. Khi đó, anh là thành viên của đội Olympic Saudi Arabia chạm trán với Olympic Việt Nam tại vòng loại Olympic London 2012.

Tiền vệ Salman Al-Faraj (số 7) thi đấu trên sân Mỹ Đình vào tháng 11/2021. Ảnh: Ngọc Tú.
Tiền vệ Salman Al-Faraj (số 7) thi đấu trên sân Mỹ Đình vào tháng 11/2021. Ảnh: Ngọc Tú.

5. Tiền đạo Mehdi Taremi (Iran)

Mehdi Taremi đang thi đấu trong màu áo của Porto và có phong độ cao khi ghi tới 5 bàn ở vòng bảng Champions League 2022-2023. Đáng chú ý, trong 3 mùa giải gần nhất, Taremi ghi tới 62 bàn. Đây sẽ là tiền đạo nguy hiểm và khiến các đối thủ như: Xứ Wales, Anh và Mỹ ở bảng B phải dè chừng tại VCK World Cup 2022.

Mehdi Taremi đang thi đấu trong màu áo của CLB Porto.
Mehdi Taremi đang thi đấu trong màu áo của CLB Porto.

6. Thủ môn Alireza Beiranvand (Iran)

Nếu như Mehdi Taremi nhận được sự kỳ vọng trên hàng công thì Alireza Beiranvand là niềm hi vọng lớn trong khung thành của tuyển Iran. Dù đã bước sang tuổi 30 nhưng Beiranvand vẫn là lựa chọn số một của HLV Carlos Queiroz ở tuyển trong lần dự VCK World Cup 2022.

Beiranvand vẫn là lựa chọn số một của HLV Carlos Queiroz ở tuyển trong lần dự VCK World Cup 2022.
Beiranvand vẫn là lựa chọn số một của HLV Carlos Queiroz ở tuyển trong lần dự VCK World Cup 2022.

Alireza Beiranvand cũng là thủ môn cản phá thành công cú sút 11 m của Cristiano Ronaldo trọng trận hoà 1-1 với tuyển Bồ Đào Nha cách đây 4 năm tại World Cup 2018.