80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Điểm mặt các đối tượng truy nã bị bắt khi về Việt Nam tránh dịch Covid-19

Kinhtedothi - Lo sợ nguy cơ nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, các đối tượng truy nã trốn về Việt Nam để tránh dịch. Tuy nhiên sự "khôn ngoan" đó không qua mắt được cơ quan chức năng.
 Từ trái qua: Lương Văn Tú, Nguyễn Quốc Toàn, Lê Duy Cường

Thông tin từ Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), qua công tác nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt đối tượng truy nã Lê Duy Cường (SN 1996, trú tại xã Mậu Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) trong khi bị can đang cách ly phòng dịch Covid-19 tại địa phương.
Đáng chú ý, sau khi gây án và bị Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) truy nã về tội danh "Cố ý gây thương tích", Cường bỏ trốn sang Thái Lan. Cuối tháng 3/2020, để tránh dịch bệnh, Cường về nước qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và được đưa về khu cách ly tập trung tại thị xã Ba Đồn.
Thời gian được cách ly, Lê Duy Cường rất khéo léo trong việc che giấu nhân thân và sinh hoạt hết sức bình thường. Ngay sau khi bắt Nguyễn Duy Cường, Công an thị xã Ba Đồn đã bố trí cán bộ để thường trực giám sát, tránh việc đối tượng bỏ trốn. Hiện tại, sức khỏe đối tượng bình thường, không có dấu hiệu ho, sốt.
Theo kế hoạch, ngày 17/4, Lê Duy Cường sẽ hết thời gian cách ly. Công an thị xã Ba Đồn đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Công an huyện Yên Phong để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên tội phạm truy nã phải quay về nước để tránh dịch.
Trước đó, ngày 9/4, Công an huyện Bến Cầu (Tây Ninh) cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Quốc Toàn (SN 1972, ngụ phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) là đối tượng truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quyết định truy nã của Công an TP Hà Nội.
Toàn bỏ sang Campuchia sinh sống và làm ăn cho đến khi xảy ra tình hình dịch bệnh Covid-19, Chính phủ Campuchia truy quét không cho cư trú nên Toàn buộc phải quay trở về Việt Nam.
Ngày 19/3, Nguyễn Quốc Toàn nhập cảnh từ Campuchia về nước và được cách ly ngay tại địa điểm cách ly thuộc huyện Bến Cầu. Sau khi cách ly 14 ngày, Toàn được Ban Chỉ Đạo phòng chống dịch bệnh ở người huyện Bến Cầu trao giấy xác nhận âm tính Sars-Cov-2.
Trong quá trình thực hiện cách ly, Toàn không khai báo nhân thân lai lịch rõ ràng để né tránh nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Bến Cầu xác định Toàn là đối tượng đang bị truy nã nên tiến hành bắt giữ.
Còn tại Nghệ An, vào khoảng cuối tháng 2/2020, 1 đối tượng truy nã tại tỉnh này cũng đã trở về Việt Nam sau khoảng thời gian lẩn trốn tại nước ngoài. Nguyên nhân do lo sợ dịch bệnh Covid-19 bùng phát.
Theo đó, cuối năm 2017, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) phát lệnh truy nã Lương Văn Tú (27 tuổi, ngụ xã Yên Na, huyện Tương Dương) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" để phục vụ công tác điều tra.
Trong 3 năm qua, Tú bỏ trốn sang Trung Quốc, cắt đứt liên lạc với gia đình. Do sợ quá trình trốn truy nã có thể bị nhiễm bệnh Covid-19 nên đối tượng quyết định về Việt Nam đầu thú.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

Cán bộ Công đoàn phải là người kiến tạo các sản phẩm truyền thông thiết thực, hiệu quả

18 Jul, 09:36 PM

Kinhtedothi - Chiều 18/7, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Trưởng đoàn khảo sát số 1 của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã làm việc với LĐLĐ TP Hà Nội về chuyên đề tình hình triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân (giai đoạn 2018-2025).

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

Thủ tướng: Tháo gỡ vướng mắc cho gần 3.000 dự án tồn đọng với tinh thần '6 rõ'

17 Jul, 11:16 PM

Kinhtedothi - Chiều 17/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án, đất đai theo Kết luận số 77-KL/TW ngày 2/5/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 170/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội và triển khai ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên phạm vi cả nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ