Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

“Điểm nghẽn” cần tháo gỡ tại Dự án cải tạo Quốc lộ 6

Kintedothi- Di dời mồ mả, di chuyển đường ống nước sạch, có cơ chế đặc thù với người dân trúng đấu giá quyền sử dụng đất… đang là “điểm nghẽn” cần tháo gỡ trong GPMB tại “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6” ở huyện Chương Mỹ.

Để phục vụ “Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6”, huyện Chương Mỹ phải thu hồi 85ha phục vụ GPMB, trong đó đất trồng lúa, đất nuôi trồng thủy sản là 39,96ha, đất công 27,99ha, đất ở 15,28ha, đất cơ quan, đơn vị 1,42ha, đất nghĩa trang 0,35ha. Ngoài ra còn có khoảng hơn 3ha thuộc phạm vi xây dựng ngoài chỉ giới đường đỏ và hơn 26.700m2 đất quốc phòng, nằm trong và ngoài chỉ giới đường đỏ phải thu hồi.

Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chương Mỹ Nguyễn Mạnh Hà thông tin, đến nay đơn vị đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình giao thông TP Hà Nội với diện tích khoảng 59,77ha, đạt 70% ở địa bàn của 9/9 xã có dự án đi qua. 

Cầu Tân Trượng trên Quốc lộ 6 (thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ) đang được thi công 

Hiện 30% diện tích cần GPMB còn lại đang khó khăn, cần có cơ chế đặc thù, tháo gỡ vướng mắc. Từ thực tế trên, UBND huyện Chương Mỹ đã đề nghị UBND TP Hà Nội có ý kiến với các đơn vị còn diện tích đất trong diện cần GPMB, để cung cấp giấy tờ đất đai, phối hợp kiểm đếm tài sản trên đất, kiểm tra ký xác nhận kết quả đo đạc. Đồng thời, huyện đề xuất TP chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai TP tiếp nhận, thẩm định và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thẩm định bản đồ GPMB khi UBND huyện trình; đề nghị Sở Xây dựng xem xét chấp thuận phương án xử lý cây xanh làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ thiết kế di chuyển chặt hạ.

Cùng với đó, huyện cũng đề xuất UBND TP có cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp di chuyển hệ thống đường ống nước sạch. Mặt khác trong phạm vi GPMB của dự án, còn có 19 hộ đang sử dụng đất (có nguồn gốc đất đấu giá quyền sử dụng từ năm năm 2007, 2008 tại xứ đồng Đỏ Ngọn, tổ dân phố 3 Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, diện tích bị thu hồi khoảng 1185m2); đề nghị UBND TP cho UBND huyện Chương Mỹ xin áp dụng cơ chế bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đặc thù.

Thi công Dự án Cải tạo Quốc lộ 6 đoạn chạy qua xã Tiên Phương

Theo lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ, ngoài ra còn trường hợp 5 ngôi mộ (thuộc Dự án tái định cư khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương) của 3 hộ dân chưa đồng ý di chuyển. Do hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất GPMB, di chuyển đối với các ngôi mộ, vì vậy UBND huyện Chương Mỹ cũng kiến nghị UBND TP và các Sở ngành có ý kiến hướng dẫn UBND huyện thực hiện…

Trao đổi với phóng viên, Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai Nguyễn Ngọc Oanh cho biết, theo Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 3/5/2017 của UBND TP (sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sản xuất, cung cấp, sử dụng nước sạch và bảo vệ các công trình cấp nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội - Ban hành kèm theo Quyết định số 69/2013/QĐ – UB của UBND TP Hà Nội), việc di dời để phù hợp với nhu cầu xây dựng, quy hoạch các công trình đô thị như nhà, đường, cầu cảng, công trình thoát nước, điện lực, bưu chính, viễn thông, công trình chỉnh trang đô thị…theo dự án xây dựng, quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, chi phí di dời nằm trong tổng mức chi phí của dự án. Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các công trình có trách nhiệm phối hợp với đơn vị cấp nước khảo sát, lập phương án thiết kế di dời… “Như vậy phần di dời đường ống nước của Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai tại “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6” (dài 14,7 km) đã có lời giải; tuy nhiên cho đến nay phía huyện Chương Mỹ vẫn chưa phối hợp triển khai”- ông Nguyễn Ngọc Oanh cho biết tiếp.

Do còn vướng mắc trong GPMB, nên khu tái định cư Đồng Giải (xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ) thuộc Dự án cải tạo Quốc lộ 6 vẫn ngổn ngang.

Chủ tịch UBND xã Tiên Phương Hà Văn Nhuận cho biết, để phục vụ “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6”, xã Tiên Phương có 339 trường hợp phải thu hồi đất, nhưng đến nay vẫn còn trên 20 hộ dân chưa đồng thuận, trong đó có chủ nhân của 5 ngôi mộ (thuộc dự án tái định cư khu Đồng Giải, thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương).

Vẫn theo ông Hà Văn Nhuận, dù các đoàn thể của huyện Chương Mỹ và chính quyền xã Tiên Phương đã nhiều lần động viên, thuyết phục, nhưng chủ nhân của 5 ngôi mộ kể trên vẫn chưa hợp tác. "Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế với những hộ dân có nhà đất thuộc diện phải GPMB phục vụ dự án; còn với chủ nhân của 5 ngôi mộ, do hiện nay pháp luật chưa có quy định về việc cưỡng chế thu hồi đất GPMB, di chuyển đối với mồ mả, vì vậy chúng tôi vẫn đang kiên trì vận động người dân. Như vậy muốn sớm đẩy nhanh tiến độ “Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6”, 30% diện tích cần GPMB vẫn đang là “điểm nghẽn”, cần sớm tháo gỡ"- ông Hà Văn Nhuận thông tin. 

Khu tái định cư Đồng Chằm (thuộc thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ), phục vụ Dự án Cải tạo Quốc lộ 6 vẫn chưa được bàn giao toàn bộ mặt bằng

Dự án Cải tạo, mở rộng Quốc lộ 6 được UBND TP Hà Nội khởi công cải tạo ngày 3/12/2022. Dự án có chiều dài 21,7 km, điểm đầu tại Km 14 thuộc quận Hà Đông, điểm cuối là Km38 thuộc thị trấn Xuân Mai huyện Chương Mỹ, tổng đầu tư 8.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027.

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quận Thanh Xuân: thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, chính quyền

Quận Thanh Xuân: thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, chính quyền

14 Apr, 10:19 AM

Kinhtedothi - Trong năm 2025, Quận ủy Thanh Xuân tập trung thực hiện tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, chính quyền quận theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ