Hoàng Mai:

Điểm sáng công tác tuyên truyền phòng chống ma túy

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, đúng mục đích, nội dung tuyên truyền thiết thực, đúng đối tượng đã có tác động mãnh mẽ khiến Hoàng Mai không còn là điểm phức tạp về ma túy.

Đoàn Thanh niên với phong trào nói "không" với ma túy. Ảnh TT
Đoàn Thanh niên với phong trào nói "không" với ma túy. Ảnh TT

Đại tá, Trưởng Công an Quận Hoàng Mai Nguyễn Đình Chiến cho biết: “Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy của Hoàng Mai hiện nay thực hiện cả theo bề rộng, lẫn chiều sâu. Quận lồng ghép cả 3 nội dung phòng chống ma túy; mại dâm; HIV/AIDS triển khai diện rộng và tổ chức tuyên truyền cá biệt cho một số đối tượng nghiện ma túy, đối tượng thanh, thiếu niên có nguy cơ cao”.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các phường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên triển khai các mô hình “Gia đình, dòng họ, tổ dân phố, khu dân cư” không có tệ nạn ma túy kết hợp với xây dựng đời sống mới khu dân cư, vận động cai nghiệm, quản lý, giúp đỡ người sau cai tái hòa nhập với cộng đồng.

Tong quý I trên toàn quận Hoàng Mai đã tổ chức 85 buổi phát thanh truyên truyền phòng chống ma túy. Đoàn Thanh niên quận đã có 3 cuộc tuyên truyền lưu động, tham gia thu gom kim tiêm. Công an, dân phòng đã tổ chức 25 buổi kiểm tra các khu vực ráp danh, phức tạp về an ninh. Các lực lượng chức năng đã kiểm tra 24 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh, trật tự, 121 lượt hộ dân, 85 lượt hộ có đối tượng hình sự, ma túy, 30 lượt nhà nghỉ, khách sạn và 155 lượt nhà cho thuê trọ.

Ngày 6/3, nhờ nắm chắc địa bàn Công an quận Hoàng Mai đã ập vào kiểm tra nhà số 6, ngách 183A/60 phố Lĩnh Nam và phát hiện Tạ Thu Hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh CAHM
Ngày 6/3, nhờ nắm chắc địa bàn Công an quận Hoàng Mai đã ập vào kiểm tra nhà số 6, ngách 183A/60 phố Lĩnh Nam và phát hiện Tạ Thu Hà đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh CAHM

Răn đe khi cần

Không chỉ tuyên truyền, giáo dục, từ đầu năm đến nay Công an Hoàng Mai đã gọi răng đe 73 đối tượng nằm trong danh sách quản lý, lập hồ sơ đưa 26 người đi cai nghiện bắt buộc, vận động gia đình đưa 44 người đi cai nguyện tự nguyện. Điều này đã góp phần răn đe những đối tượng còn manh nha buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trên địa bàn Hoàng Mai.