Quận Hoàng Mai:

Điểm sáng trong cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2021

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Để trả lời câu hỏi: Vì sao các trường học quận Hoàng Mai lại tích cực tham gia cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô" năm 2021?, chúng tôi đã có buổi làm việc với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phạm Đàm Thục Hạnh.

Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên Internet năm thứ 5 được Báo Kinh tế & Đô thị phát động vào đầu tháng 4 năm 2021 và kết thúc vòng 3 vào cuối tháng 11 năm ngoái. Đối tượng tham gia là học sinh THCS, THPT, GDTX trên địa bàn TP Hà Nội, sinh viên, thanh thiếu niên, các tầng lớp Nhân dân.

Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” nói chung và Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên Internet nói riêng được lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá cao về tính thực tiễn, hiệu quả. Ảnh: DK
Chương trình truyền thông “Vì An toàn giao thông Thủ đô” nói chung và Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên Internet nói riêng được lãnh đạo UBND TP Hà Nội đánh giá cao về tính thực tiễn, hiệu quả. Ảnh: DK

Điểm sáng Hoàng Mai

Đây là cuộc thi trắc nghiệm, nội dung các câu hỏi cuộc thi được chia theo từng cấp học với hình thức thể hiện phong phú, nhiều tình huống giao thông được mô tả sinh động, bổ ích, giúp các em học sinh dễ hiểu và tiếp thu. Cuộc thi được thực hiện trên Internet nên dù đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, cuộc thi vẫn có thể triển khai thành công.

Chính vì thế, các vòng thi đã thu hút số lượng học sinh tham gia thi khá đều. Số lượng tham dự cuộc thi liên tục tăng cao qua các tuần thi. Đặc biệt, có ngày có hàng nghìn học sinh tham gia thi. Khối THCS, số lượng thí sinh cũng tăng mạnh so với năm trước do nhiều quận, huyện đã tích cực chỉ đạo Phòng GD&ĐT triển khai Chương trình như quận như: Hoàng Mai, Hà Đông, Thanh Xuân, Long Biên.

Có 24.760/219.772 lượt thí sinh THCS Hoàng Mai đã tham gia cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021", dẫn đầu 30 quận, huyện. Ảnh: AT
Có 24.760/219.772 lượt thí sinh THCS Hoàng Mai đã tham gia cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô năm 2021", dẫn đầu 30 quận, huyện. Ảnh: AT

Theo thống kê của Ban tổ chức, khối THCS là 219.772 thí sinh, riêng quận Hoàng Mai có số thí sinh tham gia chiếm 11%, dẫn đầu 30 quận, huyện. Về chất lượng, có 9/15 học sinh đoạt giải của 3 vòng thi đều là học sinh quận Hoàng Mai, đặc biệt là vòng 3 cả 5 thí sinh đoạt giải đều thuộc quận Hoàng Mai. Hiện nay, Phòng GD&ĐT quận Hoàng Mai đang chỉ đạo các trường cho học sinh ôn luyện cụ thể để tham dự vòng chung kết với quyết tâm đoạt giải cao.

Một số cơ sở giáo dục đã tích cực hưởng ứng Cuộc thi như: Trường THCS Hoàng Mai, Lĩnh Nam, Đại Kim, Vĩnh Hưng, Hoàng Liệt. Các trường này ngoài số lượng học sinh tham gia đông thì kết quả thi các vòng cũng rất tốt, thể hiện việc ôn luyện nghiêm túc, bài bản.

Đặc biệt, trường THCS Hoàng Liệt với 3.149 học sinh, trường THCS Đại Kim 2.543 học sinh và THCS Lĩnh Nam với 2.221 học sinh tham gia được Ban tổ chức đề xuất Thành phố khen thưởng.

Ngay từ việc xếp xe máy, thầy và trò trường THCS Hoàng Liệt đã ý thức được việc tổ chức ngay ngắn, chừa lối đi lại như các nội dung cuộc thi thường đề cập. Ảnh: DK
Ngay từ việc xếp xe máy, thầy và trò trường THCS Hoàng Liệt đã ý thức được việc tổ chức ngay ngắn, chừa lối đi lại như các nội dung cuộc thi thường đề cập. Ảnh: DK

Có thể khẳng định, để đạt được kết quả trên, quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động ngoại hóa đa dạng, sáng tạo trong các trường học. Ngành giáo dục quận Hoàng Mai đã và đang có nhiều hình thức nâng cao kỹ năng sống cho học sinh. Ngoài ra, là địa bàn đông dân, có nhiều đầu mối giao thông cửa ngõ phía Nam TP như: Bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát, chợ cá đầu mối Đền Lừ… nhưng thời gian gần đây trên địa bàn quận ít xảy ra tai nạn giao thông, giảm bớt ùn tắc có một phần là do ý thức người dân.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai Phạm Đàm Thục Hạnh cho biết: “Sở dĩ có được kết quả như trên là do chúng tôi đã lên kế hoạch tuyên truyền và có sự phân công cụ thể, ở các trường giáo viên phụ trách môn Giáo dục công dân phụ trách. Phòng phân công 1 chuyên viên theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình từng ngày, từng vòng thi để sơ kết, rút kinh nghiệm. Hàng năm, khi tổng kết cuộc thi chúng tôi đã tham mưu cho UBND quận trao phân thưởng cho các em học sinh đoạt giải”.

Là địa bàn đông dân, có nhiều đầu mối giao thông cửa ngõ phía Nam TP như: Bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát, chợ cá đầu mối Đền Lừ… nhưng thời gian gần đây trên địa bàn quận Hoàng Mai ít xảy ra tai nạn giao thông, giảm bớt ùn tắc có một phần do ý thức người dân. Ảnh: AT
Là địa bàn đông dân, có nhiều đầu mối giao thông cửa ngõ phía Nam TP như: Bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát, chợ cá đầu mối Đền Lừ… nhưng thời gian gần đây trên địa bàn quận Hoàng Mai ít xảy ra tai nạn giao thông, giảm bớt ùn tắc có một phần do ý thức người dân. Ảnh: AT

Hiệu quả thiết thực

Theo trung tá Nguyễn Văn Lợi - Phó Trưởng Công an phường Đại Kim: "Nhiều tuyến phố trên địa bàn phường Đại Kim (quận Hoàng Mai) có mật độ người tham gia giao thông rất đông. Nhưng chúng ta ít khi thấy tình trạng lạng lách, đánh võng hay đùa nghịch của các em học sinh. Điều đó chứng tỏ gia đình, nhà trường đã làm rất tốt công tác giáo dục ý thức cho học sinh”.

Hiệu quả thiết thực về việc giảm thiểu tai nạn giao thông do nâng cao được ý thức của người tham gia giao thông, trong đó, học sinh THCS của quận Hoàng Mai đã khẳng định Cuộc thi “Vì An toàn giao thông Thủ đô” trên Internet là cần thiết. Những điển hình về cách nghĩ, cách làm của giáo dục Hoàng Mai cần được nhân rộng ra 29 quận, huyện còn lại để giúp tình hình giao thông Hà Nội ngày một tốt hơn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần