Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Biên: chắp cánh đặc sản Mường Lạn theo chuỗi hàng hóa

Kinhtedothi - Không chỉ là sản phẩm bản địa giàu bản sắc, vịt cổ ngắn Mường Lạn (xã Mường Lạn, tỉnh Điện Biên) đang được chính quyền và người dân địa phương định hướng phát triển theo chuỗi giá trị hàng hóa, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế nông thôn.

Nuôi nhiều nhưng chưa thành hàng hóa

Dọc các khe suối, mương nước ở xã Mường Lạn, đàn vịt bơi lội tự do là hình ảnh quen thuộc của người dân địa phương. Khác với chăn nuôi công nghiệp, vịt cổ ngắn Mường Lạn được nuôi bán tự nhiên, không sử dụng cám công nghiệp. Nhờ đó, thịt vịt săn chắc, ít mỡ, thơm ngọt - trở thành món đặc sản được nhiều người ưa chuộng.

Theo bà Lường Thị Vấn (bản Co Sản), hầu như nhà nào ở đây cũng nuôi vịt cổ ngắn, từ vài chục đến hàng trăm con. “Vịt ăn rau, thóc, uống nước suối, lớn chậm nhưng thịt thơm, không bở. Tôi nuôi khoảng 150 con mỗi năm, bán cho bà con quanh vùng, không đủ hàng để bán ra ngoài” - bà Vấn chia sẻ.

Vịt cổ ngắn Mường Lạn được nuôi thả tự nhiên nên chất lượng thơm, ngon, được nhiều người ưa chuộng. Ảnh: BĐBP

Vịt cổ ngắn không chỉ đặc biệt bởi môi trường nuôi mà còn ở thời gian sinh trưởng dài hơn - từ 4 đến 5 tháng, thay vì chỉ 45 - 60 ngày như giống siêu nạc. Đổi lại, chất lượng thịt vượt trội. Giá bán dao động từ 100.000 - 130.000 đồng/kg, ổn định nhiều năm qua.

Dù có tiềm năng, nhưng vịt cổ ngắn Mường Lạn vẫn chủ yếu được tiêu thụ trong xã hoặc các vùng lân cận. Sản phẩm chưa có nhãn mác, chưa truy xuất được nguồn gốc, việc tiêu thụ chủ yếu theo hình thức nhỏ lẻ. Đáng lo hơn, thời gian qua xuất hiện tình trạng đưa vịt từ nơi khác đến giả danh “vịt cổ ngắn Mường Lạn” để bán giá cao, làm giảm uy tín sản phẩm và ảnh hưởng đến người tiêu dùng.

Từ chăn nuôi tự phát đến chuỗi giá trị

Ông Vũ Tiến Thặng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Lạn thừa nhận, hiện xã chưa có hợp tác xã hay đơn vị đứng ra tổ chức sản xuất - tiêu thụ theo chuỗi. Người dân chủ yếu nuôi tự phát, thiếu đồng bộ quy trình nên chưa đủ điều kiện đăng ký nhãn hiệu.

Nhằm hỗ trợ người dân tạo dựng thương hiệu cho vịt cổ ngắn, đầu năm 2024, chính quyền xã phối hợp ngành chức năng triển khai dự án hỗ trợ phát triển chăn nuôi vịt cổ ngắn thương phẩm theo hướng hàng hóa, với 30 hộ dân tham gia. Dự án cung cấp giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và giám sát quá trình chăm sóc. Sau 4 tháng, 3.000 con vịt phát triển khỏe mạnh, đạt tỷ lệ sống gần 93%, trọng lượng trung bình trên 2kg/con.

Bà Tòng Thị Phương (bản Hua Ná) cho biết: “Được hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật, chúng tôi yên tâm hơn hẳn khi nuôi. Vịt lớn nhanh, ít bệnh, bán thuận lợi. Gia đình tôi đã mở rộng quy mô lên gần 200 con mỗi năm”.

Dự án bước đầu mang lại tín hiệu tích cực, mở ra hướng đi mới cho người dân. Bên cạnh hiệu quả kinh tế, đây cũng là cơ sở quan trọng để địa phương định hướng sản xuất theo chuẩn OCOP - chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Theo ông Thặng, chính quyền xã đang phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban chuyên môn của huyện và tỉnh nhằm chuẩn hóa quy trình, xây dựng thương hiệu và từng bước phát triển sản phẩm vịt cổ ngắn theo hướng hàng hóa. “Chúng tôi xác định đây là sản phẩm chủ lực trong tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, là sinh kế bền vững giúp người dân Mường Lạn nâng cao thu nhập, thoát nghèo và làm giàu ngay tại quê hương mình” - ông khẳng định.

Thành công bước đầu của mô hình chăn nuôi vịt cổ ngắn tại Mường Lạn cho thấy tiềm năng lớn của giống vật nuôi bản địa khi được tổ chức sản xuất bài bản, có liên kết và định hướng phát triển phù hợp. Để sản phẩm thực sự “bơi” ra thị trường rộng lớn, rất cần sự tiếp sức của chính quyền, doanh nghiệp và chính người dân.

Điện Biên chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Điện Biên chủ động di dời dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Điện Biên: công an cấp xã tăng cường kiểm soát giao thông ở cơ sở

Điện Biên: công an cấp xã tăng cường kiểm soát giao thông ở cơ sở

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

Giải thưởng Du lịch Việt Nam: Từ danh hiệu đến động lực phát triển ngành

22 Sep, 04:18 PM

Kinhtedothi- Giải thưởng Du lịch Việt Nam không chỉ là “thước đo uy tín” của ngành du lịch mà còn là động lực khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm, xây dựng thương hiệu du lịch địa phương và quốc gia. Đó là khẳng định của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Hà Văn Siêu tại buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Du lịch Việt Nam năm 2025 tổ chức chiều 22/9/2025.

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

Chè Shan tuyết Bản Liền: từ gốc cổ thụ đến thương hiệu hữu cơ quốc tế

22 Sep, 09:32 AM

Kinhtedothi - Từ những gốc chè Shan tuyết cổ thụ vươn mình trên sườn núi cao 800 - 1.200m so với mực nước biển, người dân xã Bản Liền (Lào Cai) đã gắn bó với cây chè như một phần máu thịt. Trải qua bao thế hệ gìn giữ, đến nay, sản phẩm chè Shan tuyết nơi đây không chỉ mang trong mình hương vị của núi rừng Tây Bắc, mà còn được khẳng định bằng những chứng nhận hữu cơ quốc tế khắt khe nhất theo tiêu chuẩn EU và USDA (Mỹ). Đặc biệt, danh hiệu OCOP 5 sao đã mở ra cánh cửa để Shan tuyết Bản Liền vươn tầm thế giới, trở thành một “điểm sáng xanh” trong xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

Bộ đôi Sinh Lời VIB – Giải pháp tài chính tối ưu dòng tiền đến 9,3%

22 Sep, 08:56 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Quốc Tế (VIB) chính thức ra mắt bộ giải pháp dẫn đầu xu thế sinh lời kết hợp giữa tài khoản Siêu Lợi Suất và thẻ thanh toán hoàn tiền Smart Card. Đây là một bước tiến thông minh về quản trị dòng tiền, giúp người dùng tối ưu giá trị tiền nhàn rỗi và cả tiền chi tiêu với lợi ích cộng gộp lên đến 9,3%. Bộ đôi Sinh Lời này sẽ là bước ngoặt lớn giúp thay đổi tư duy người Việt về cách tận dụng khả năng sinh lời của từng đồng vốn.

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

Cơ chế đột phá thu hút và giữ chân nhân tài khoa học, công nghệ

22 Sep, 08:12 AM

Kinhtedothi – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 249/2025/NĐ-CP về cơ chế, chính sách thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Nghị định 249). Đây là bước đi đột phá nhằm cụ thể hóa Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo 2025, khẳng định quyết tâm xây dựng chính sách đãi ngộ toàn diện, tạo động lực giữ chân nhân tài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ