Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Điện Biên: đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo

Nguyễn Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điện Biên đã triển khai nhiều dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp...

Là tỉnh miền núi biên giới với hơn 82% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, Điện Biên xác định giảm nghèo bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm bất bình đẳng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nông dân huyện Tuần Giáo đưa các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt.
Nông dân huyện Tuần Giáo đưa các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao vào trồng trọt.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên đã được Trung ương giao tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững lên tới hơn 2.063 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho nhiều chương trình và dự án khác nhau, từ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, đến hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như y tế, giáo dục, nhà ở, điện lưới quốc gia và nước sinh hoạt.

Điểm sáng trong công tác giảm nghèo của tỉnh Điện Biên là các mô hình giảm nghèo, phát triển sản xuất như trồng bí xanh, phát triển cây chanh leo, cây quế, nuôi gà xương đen.

Hiện nay, Điện Biên có 125 mô hình liên kết được hỗ trợ triển khai thực hiện trong 3 năm qua. Nhờ đó, nhiều người nghèo đã không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, mà đã thay đổi nhận thức, tự lực vươn lên, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo.

Cùng với đó, tỉnh cũng đã thực hiện nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương. Các huyện nghèo như Mường Nhé, Điện Biên Đông, Mường Chà, Tuần Giáo, Tủa Chùa… đã phát huy hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Để thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, 10/10 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Trưởng Ban Chỉ đạo; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách từng địa bàn. Tương tự với cấp xã cũng thành lập Ban Quản lý thực hiện các chương trình MTQG do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, tổ chức đoàn thể phụ trách, giúp đỡ thôn, bản. Với các giải pháp tổng thể từ tỉnh, huyện đến cơ sở, chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Điện Biên ngày một khởi sắc.

Tại huyện Mường Chà, mô hình trồng bí xanh được người dân xã Mường Mươn gọi là cây giảm nghèo, bởi mang lại kinh tế và thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp cho đồng bào. Ban đầu, mô hình có 10 hộ dân nghèo tham gia, với 2,6ha đất trồng, tổng vốn đầu tư 260 triệu đồng, kinh phí hỗ trợ từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Đến nay, mô hình được nhân rộng với diện tích tăng nhanh do hiệu quả từ trồng bí xanh mang lại cao hơn nhiều so với tập quán trồng một vụ lúa mỗi năm trên nền đất ruộng khô cằn, thiếu nước trước đây. Diện tích vùng đất trồng đã tăng lên hơn 20ha. Hợp tác xã Nam Dương (thị trấn Mường Chà) kết nối bao tiêu đầu ra với bà con địa phương.

Cùng với đó, huyện Mường Chà cũng chuyển đổi hơn 1.500ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, như: Dứa, khoai tây, mắc ca, quế... mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn trước, không chỉ giúp người dân thoát nghèo bền vững mà còn có cơ hội vươn lên làm giàu.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, huyện Mường Ảng đã ưu tiên thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, gắn với quy hoạch phát triển phù hợp với từng khu vực. Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chỉ còn trên 18%, giảm hơn 4% so với năm 2023. Đồng thời, thu nhập bình quân đầu người của huyện đã tăng lên hơn 34 triệu đồng/người/năm. Năm 2025, huyện Mường Ảng quyết tâm triển khai thực hiện tốt các chương trình giảm nghèo theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Để giảm nghèo hiệu quả, huyện Tuần Giáo đã huy động nguồn lực cải tạo và nâng cấp hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. Hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp như: Mắc ca, cà phê… Đặc biệt, năm 2024, huyện đã triển khai hơn 80 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng liên kết chuỗi giá trị cho nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện  xuống còn hơn 25%.

Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Điện Biên đã triển khai nhiều dự án đa dạng hoá sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp. Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, nhân rộng trên 200 mô hình, dự án giảm nghèo. Bình quân mỗi năm đào tạo nghề cho 8.000 - 8.300 lao động. Hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo cũng đã được hỗ trợ làm nhà ở. Kết thúc năm 2024, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn chiếm trên 22%, giảm gần 13% so với đầu kỳ, đạt trên 80% mục tiêu đến năm 2025.