Điện Biên: Đảng bộ các xã tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Kinhtedothi - Trong hai ngày 11-12/8, Đảng bộ 4 xã Tuần Giáo, Thanh Nưa, Mường Phăng và Mường Pồn (tỉnh Điện Biên) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND và đại diện các sở, ngành.
Tuần Giáo đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh, hiện đại
Thành lập ngày 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất thị trấn Tuần Giáo, xã Quài Nưa và xã Quài Cang, Đảng bộ xã Tuần Giáo kế thừa thành quả của nhiệm kỳ trước: kinh tế tăng trưởng, văn hóa - xã hội tiến bộ, giảm nghèo bền vững, an ninh ổn định. Hệ thống chính trị được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên nâng cao.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: Đức Linh
Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội thẳng thắn chỉ ra hạn chế như một số tổ chức đảng chưa đổi mới sinh hoạt, khai thác tiềm năng kinh tế chưa hiệu quả, thu hút đầu tư vào nông nghiệp còn hạn chế.
Nhiệm kỳ mới, Tuần Giáo đặt ra 6 nhóm nhiệm vụ, 18 chỉ tiêu, 3 khâu đột phá, trong đó có mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2030, diện tích mắc ca và cà phê đạt 4.000 ha, thu nhập bình quân 120 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Tiến Dũng đề nghị xã phát huy lợi thế vị trí “cửa ngõ” của tỉnh, khẩn trương lập quy hoạch xây dựng đô thị xanh, hiện đại, trở thành cực tăng trưởng mới. Đồng thời, chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, gắn quốc phòng - an ninh với giảm nghèo bền vững.
Thanh Nưa hướng tới tái cơ cấu nông nghiệp bền vững
Xã Thanh Nưa được thành lập ngày 19/6/2025 từ việc hợp nhất 5 xã: Hua Thanh, Thanh Nưa, Thanh Luông, Thanh Hưng và Thanh Chăn. Nhiệm kỳ 2020-2025, địa phương duy trì tăng trưởng kinh tế, cơ cấu ngành chuyển dịch tích cực, thu ngân sách 2025 ước đạt hơn 201 tỷ đồng. 4 trong 5 xã trước sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Thanh Hưng đạt chuẩn nâng cao.
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đánh giá cao kết quả đạt được, đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục đổi mới lãnh đạo, nâng tỷ lệ trưởng thôn, bản là đảng viên lên trên 90% vào năm 2030, phát triển đảng viên mới 3-4% mỗi năm.
Thanh Nưa sẽ rà soát, bổ sung quy hoạch phát triển, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, cơ giới hóa sản xuất, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Địa phương cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch song song với bảo vệ môi trường.
Sau hai ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ xã Tuần Giáo và Thanh Nưa đã thông qua Nghị quyết, chỉ định đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.
Mường Phăng: xây dựng điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tiêu biểu
Tại Mường Phăng, ông Phạm Khắc Quân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - dự và chỉ đạo. Đại hội quy tụ 135 đảng viên, đại diện cho hơn 1.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Đảng bộ Mường Phăng được thành lập ngày 19/6/2025 trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ xã Nà Nhạn, Pá Khoang và Mường Phăng; hiện có 2 đảng bộ và 67 chi bộ trực thuộc.

Ông Phạm Khắc Quân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Nguyễn Hằng
Nhiệm kỳ 2020-2025, các xã trước khi hợp nhất đã đạt hầu hết mục tiêu đề ra: kinh tế tăng trưởng khá, thu nhập bình quân năm 2025 đạt 43 triệu đồng/người; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; văn hóa - xã hội tiến bộ; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được đổi mới. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 152 đảng viên mới.
Với phương châm “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, Đảng bộ xã Mường Phăng đặt mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, nâng cao quản lý, cải cách hành chính, phát triển bền vững, xây dựng xã thành điểm đến du lịch văn hóa - lịch sử tiêu biểu. Đại hội thống nhất 19 mục tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm và 6 khâu đột phá.
Mường Pồn: mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới
Cũng trong hai ngày này, xã Mường Pồn tổ chức Đại hội lần thứ nhất sau khi thành lập ngày 1/7/2025 (hợp nhất 2 Đảng bộ Mường Pồn và Mường Mươn). Xã hiện có 38 chi, đảng bộ trực thuộc, 620 đảng viên. Nhiệm kỳ trước, dù nhiều khó khăn, xã đã ban hành gần 2.000 văn bản chỉ đạo, hoàn thành hầu hết chỉ tiêu.
Giai đoạn 2021-2025, Mường Pồn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia với tổng vốn hơn 128 tỷ đồng; thu ngân sách đạt hơn 146 tỷ đồng; đầu tư hạ tầng, phát triển mô hình sản xuất, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 25,35%. Trong nhiệm kỳ, xã kết nạp 143 đảng viên, thành lập 6 chi bộ, xóa toàn bộ bản trắng chi bộ.
Đại hội Mường Pồn đề ra 18 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 4 giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá: tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số, huy động tối đa nguồn lực phát triển hạ tầng.
Kết thúc hai đại hội, các nghị quyết đều được thông qua với sự thống nhất cao, tạo tiền đề để hai xã bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Nêu cao "tình đồng chí, nghĩa đồng bào", nỗ lực giúp người dân Điện Biên vượt qua khó khăn do mưa, lũ
Những ngày qua, mưa lũ, sạt lở đã gây ra những thiệt hại nặng nề tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Nghệ An. Trong thiên tai, khi những mất mát là quá lớn, thì “tình đồng chí, nghĩa đồng bào” góp phần giúp người dân vùng thiệt hại vững vàng hơn để vượt qua khó khăn…

Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên và Sơn La 8 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do thiên tai
Kinhtedothi-Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 851/QĐ-MTTQ-BTT về việc hỗ trợ Nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Điện Biên huy động toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ
Kinhtedothi - Mưa lớn kéo dài gây lũ quét và sạt lở đất tại nhiều địa phương của tỉnh Điện Biên khiến 10 người thiệt mạng, 7 người bị thương, gần 320 hộ dân bị ảnh hưởng và tổng thiệt hại ước tính khoảng 300 tỷ đồng.