Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Biên: gắn biển tên nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và Mường Thanh

Kinhtedothi – Ngày 25/9, UBND tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức Lễ công bố, gắn biển tên một số tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh.

Theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 255/NQ-HĐND, ngày 13/8 về việc đặt tên đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh. Có 15 tuyến đường được đặt tên, trong đó 13 đường thuộc phường Điện Biên Phủ, 2 đường thuộc phường Mường Thanh.

Các tuyến đường được đặt theo tên những danh nhân, văn nghệ sĩ, anh hùng liệt sĩ có nhiều đóng góp cho đất nước. Đặc biệt trong đó có nhiều cố nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ đã vinh dự nhận các giải thưởng danh giá của Nhà nước về văn học nghệ thuật. Họ đồng thời cũng là những chiến sĩ, người tham gia hoạt động cách mạng, được tặng thưởng nhiều huân, huy chương cao quý. Nhiều văn nghệ sĩ vừa phục vụ kháng chiến vừa để lại những tác phẩm có giá trị và tính biểu tượng cao về chiến dịch Điện Biên Phủ.

Cụ thể: tại phường Điện Biên Phủ có 13 tuyến phố mới mang tên các văn nghệ sĩ, nhà văn, nhà sử học nổi tiếng: Nguyễn Thành, Nguyễn Quang Sáng, Vũ Ngọc Phan, Trần Huy Liệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tưởng, Nam Cao, Lê Huy Toàn, Ngô Mạnh Lân, Dương Hướng Minh, Nguyễn Bích, Nguyễn Sáng, Mai Văn Hiến.

Tại phường Mường Thanh có 2 tuyến phố mới mang tên các văn nghệ sĩ: Hữu Mai, Phạm Văn Cường.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của Nhân dân ta, dân tộc ta và trong chiến dịch Điện Biên Phủ, đội ngũ văn nghệ sỹ đã trở thành một đội quân tinh nhuệ. Các tác phẩm của các danh nhân văn nghệ sỹ là nguồn động lực to lớn, kịp thời cổ vũ, nâng cao ý chí, trở thành vũ khí sắc bén giúp bộ đội, dân công hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, dũng cảm chiến đấu, tấn công và chiến thắng quân thù.

Những sáng tác tâm huyết trong chiến trường, trong chiến dịch, trong cuộc kháng chiến; những đóng góp, hy sinh thầm lặng của các “chiến sỹ văn nghệ sỹ” trên mặt trận văn hóa, tư tưởng - những người bằng tài năng, trí tuệ và lòng dũng cảm của mình đã cùng quân và dân cả nước làm lên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Các tác phẩm văn học, hội họa, nhạc phẩm, thi phẩm còn góp phần quan trọng và kịp thời nhất, đầy đủ nhất đưa hình ảnh chiến trường Điện Biên Phủ, đưa tin chiến thắng Điện Biên Phủ đến với Nhân dân cả nước và nhân dân thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường khẳng định: “Việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và phường Mường Thanh – trung tâm của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa, nay là đô thị trung tâm của tỉnh nhằm thể hiện sự tri ân, tôn vinh đối với các danh nhân là văn nghệ sỹ, anh hùng liệt sĩ có nhiều công lao, đóng góp to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khu vực Tây Bắc và tỉnh Điện Biên; góp phần giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc; có ý nghĩa quan trọng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự địa phương. Việc đặt tên các đường vừa là vinh dự đối với tỉnh nhà, vừa là việc làm hết sức cần thiết để tuyên truyền, giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau”.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Lãnh đạo tỉnh cùng gia đình nhà văn Hữu Mai thực hiện nghi thức kéo băng công bố và gắn biển tên đường Hữu Mai. Ảnh: Báo Điện Biên Phủ

Tại buổi lễ, đại diện các gia đình, nhà thơ Hữu Việt, con trai nhà văn Hữu Mai chia sẻ: “Văn nghệ sĩ Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến cầm súng trước khi cầm đàn, cầm bút. Chúng tôi vô cùng tự hào khi cha/mẹ mình vừa hoạt động văn học nghệ thuật vừa tham gia kháng chiến, có đóng góp cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Giờ đây các ông đã được quay lại Điện Biên Phủ theo một cách đặc biệt và sống mãi với nơi đây. Điện Biên cũng trở thành quê hương thứ 2 của những người con - thế hệ tiếp nối trong gia đình chúng tôi”.

Sau buổi lễ trọng thể, lãnh đạo tỉnh cùng gia đình các danh nhân, các sở, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển tên các đường: Hữu Mai, Lê Huy Toàn, Nguyễn Bích, Dương Hướng Minh, Mai Văn Hiến, Nguyễn Thành.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Quốc hội năm 2025: 10 dấu ấn đổi mới toàn diện, kiến tạo nền tảng phát triển đất nước

Quốc hội năm 2025: 10 dấu ấn đổi mới toàn diện, kiến tạo nền tảng phát triển đất nước

01 Jan, 11:42 AM

Kinhtedothi - Năm 2025 ghi dấu một năm hoạt động nổi bật của Quốc hội với nhiều quyết sách mang tính lịch sử và đột phá: sửa đổi Hiến pháp, lập kỷ lục về xây dựng pháp luật, đổi mới mạnh mẽ giám sát, sắp xếp tổ chức bộ máy, thúc đẩy đối ngoại nghị viện và chuyển đổi số, qua đó khẳng định vai trò trung tâm của Quốc hội trong kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn, đô thị, đặc khu

Quy định về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn, đô thị, đặc khu

01 Jan, 06:25 AM

Kinhtedothi- Hôm nay, ngày 1/1/2026, Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/12/2025 tại Phiên họp thứ 52 có hiệu lực thi hành. Nghị quyết quy định tiêu chuẩn của đơn vị hành chính nông thôn; Tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị; Tiêu chuẩn của đặc khu.

Các tiêu chí, tiêu chuẩn mới nhất để phân loại đô thị

Các tiêu chí, tiêu chuẩn mới nhất để phân loại đô thị

01 Jan, 06:15 AM

Kinhtedothi- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 về phân loại đô thị. Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 24/12/2025 tại Phiên họp thứ 52. Nghị quyết nêu rõ, phân loại đô thị là cơ sở để tổ chức, quản lý, phát triển hệ thống đô thị quốc gia, vùng, tỉnh, quản lý đơn vị hành chính đô thị; đánh giá việc thực hiện theo quy hoạch đô thị. 

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ