Diễn biến mới về phiên đấu giá đất bất thành ở huyện Thanh Oai
Cũng theo vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Oai, ở phiên đấu giá diễn ra ngày 30/11, cơ quan chức năng đã theo dõi từ đầu phiên và tổ chức xác minh.
Trước đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai và Công ty đấu giá Hợp danh đấu giá Việt Nam tổ chức đấu giá 22 thửa đất tại khu Man Cá, Man Cổng, Mạ Man Trong, thôn Văn Quán (xã Đỗ Động).
Các lô có diện tích 85 - 136m2, khởi điểm 5,3 triệu đồng/m2. Với mức này, tiền cọc mỗi thửa từ 91 đến 144 triệu đồng. Cuộc đấu giá phải qua 5 vòng bắt buộc, với bước giá 5 triệu đồng/m2.

Đến vòng thứ 8, giá cao nhất được nhà đầu tư trả hơn 70 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, đến vòng thứ 9, khách hàng đồng loạt không trả giá tiếp, dẫn đến phiên đấu không thành công.
Theo ông Nguyễn Trọng Khiển - Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, việc đấu giá thất bại ảnh hưởng lớn đến thu ngân sách của địa phương. Hiện huyện chưa có kế hoạch đấu giá lại 22 lô đất trên.
Trước đó, vào ngày 23/11, huyện Thanh Oai đã tổ chức phiên đấu giá 23 lô đất tại cùng dự án và chỉ có 10/23 lô được đấu giá thành công. 13 lô còn lại đều bị loại bỏ do quy chế đấu giá. Điều này tiếp tục đặt ra câu hỏi những tồn tại trong công tác đấu giá đất, nhất là khi giá khởi điểm vẫn đang áp dụng ở mức rất thấp.
Đáng chú ý, cũng liên quan đến việc đấu giá đất, ngày 3/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội tạm giữ hình sự 5 người để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản trong phiên đấu giá 58 lô đất ở thôn Đông Lai, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Khi giá đấu vượt quá dự trù, khả năng tài chính, một người đã đưa ra mức giá 30 tỷ đồng/m2 (cao gấp khoảng 12.000 lần mức giá khởi điểm), dẫn đến việc 36 lô đất đấu giá không thành công.

Huyện Hoài Đức, thu về hơn ngàn tỷ đồng từ đấu giá đất
Kinhtedothi - Qua 5 phiên đấu giá đất tại dự án khu Mả Trâu (thôn Đồng Nhân, xã Đông La), và khu Lòng Khúc (xã Tiền Yên), huyện Hoài Đức đã thu về hơn 1.111 tỷ đồng.

“Cú hét giá” 30 tỷ đồng/m2 và những góc khuất về đấu giá đất
Kinhtedothi - Chưa bao giờ công tác đấu giá quyền sử dụng đất lại trở nên bấn loạn và rối ren như thời điểm hiện tại, bởi tình trạng đầu cơ, thao túng thị trường; thêm vào đó là dấu hiệu “nhờn” với cơ quan chức năng và quy định của pháp luật.

Thông tin mới vụ đấu giá trả 30 tỷ đồng/m2 đất ở huyện Sóc Sơn
Kinhtedothi - Khi phát hiện giá đấu của 36/58 lô đất vượt mức tối đa mà các đối tượng đã bàn bạc từ trước; tại vòng đấu giá thứ 5 các đối tượng đã đưa ra mức giá rất cao, vượt xa giá khởi điểm; thậm chí đưa ra mức giá trên 30 tỷ đồng/m2...