Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Diễn đàn học thuật cho học viên cao học về giáo dục và đào tạo

Kinhtedothi - Ngày 31/5/2022, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học dành cho học viên cao học lần thứ nhất với chủ đề “Chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Thực trạng và giải pháp”.

Hội thảo đã nhận được ủng hộ, tham gia nhiệt tình của nhiều chuyên gia, giảng viên hướng dẫn, cán bộ các đơn vị, sự quan tâm của học viên, thầy cô giáo tại các trường phổ thông. Số lượng bài tham dự hội thảo lớn, đa dạng về nội dung và đều có chất lượng tốt.

Hội thảo nhận được ủng hộ, tham gia nhiệt tình của chuyên gia, giảng viên, cán bộ các đơn vị
Hội thảo nhận được ủng hộ, tham gia nhiệt tình của nhiều chuyên gia, giảng viên, cán bộ các đơn vị

Tại hội thảo, 6 báo viên đến từ các cấp học khác nhau ở nhiều địa phương trên cả nước đã đề cấp đến thực trạng công tác chuyển đổi số trong hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương trong bối cảnh đại dịch Covid-19: Vai trò của cán bộ quản lý giáo dục trong công tác chuyển đổi số hoạt động giáo dục và đào tạo tại các địa phương thích ứng với tình hình đại dịch Covid-19;  Mô hình và giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong dạy học, quản lý giáo dục tại các địa phương thích ứng với trạng thái bình thường mới sau đại dịch Covid-19; Chia sẻ kinh nghiệm về công tác chuyển đổi số trong dạy học, giáo dục tại các địa phương (Dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học, số hóa học liệu (Sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng E-learning...).

Để thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục, TS. Nguyễn Đăng Trung, Trưởng phòng Sau đại học và Đào tạo quốc tế (Trường ĐH Thủ đô) nêu ra một số yêu cầu, đó là phải có nền tảng công nghệ quốc gia thống nhất để tất cả mọi người trong ngành giáo dục đều có thể tham gia; tài nguyên số, học thuật cũng cần phải thực hiện trên công nghệ thống nhất giúp việc dạy và học trực tuyến đem lại hiệu quả. Chuyển đổi số trong giáo dục muốn phát triển tốt thì yếu tố nhân lực cần được ưu tiên nhất.

Theo GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, Hội thảo là dịp để các nhà quản lý, nhà khoa học, các thầy cô và học viên cao học trao đổi, chia sẻ nhận thức, quan điểm, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục tại các địa phương, đặc biệt là sau thời gian bị tác động bởi dịch Covid- 19.

Đồng thời cũng là diễn đàn trao đổi học thuật giúp học viên cao học có cơ hội công bố kết quả nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học trước khi bảo vệ luận văn.

Vì sao trường mới thành lập hút thí sinh?

Vì sao trường mới thành lập hút thí sinh?

Cân đối chọn trường khi học phí đại học tăng

Cân đối chọn trường khi học phí đại học tăng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ