Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Điền kinh Việt Nam đặt nhiều kỳ vọng ở SEA Games

Kinhtedothi - Với 9 Huy chương Vàng ở SEA Games 26, điền kinh mang về số lượng huy chương nhiều thứ hai cho thể thao Việt Nam, sau môn thể dục dụng cụ với 11 Huy chương Vàng.
Là môn được kỳ vọng trong các kỳ SEA Games, điền kinh Việt Nam luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Ở tầm Châu Á, điền kinh Việt Nam đã giành được những tấm Huy chương Vàng của Bùi Thị Nhung, trong môn nhảy cao; Trương Thanh Hằng, ở môn chạy cự ly 800m …; ở khu vực Đông Nam Á. Tính từ SEA Games 21 - 2003 trở lại đây, điền kinh Việt Nam luôn nằm trong tốp 3 khu vực.
(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quốc Khánh/TTXVN)
Với 9 Huy chương Vàng ở SEA Games 26, điền kinh mang về số lượng huy chương nhiều thứ hai cho thể thao Việt Nam, sau môn thể dục dụng cụ với 11 Huy chương Vàng. Ở SEA Games 27 lần này, nước chủ nhà Myanmar loại bỏ môn thể dục dụng cụ ra khỏi chương trình thi đấu nên điền kinh sẽ là “mỏ vàng” lớn nhất cho thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển điền kinh Việt Nam đang phải đối mặt với những thử thách không nhỏ khi vận động viên Trương Thanh Hằng không thể góp sức ở SEA Games lần này do chấn thương. Hằng được đánh giá cao trên đường đua 800m và 1.500m.

Tại SEA Games 27, Ban Huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam vẫn tự tin đặt mục tiêu vượt ít nhất một Huy chương Vàng so với thành tích đã đạt được tại SEA Games 26 và xếp trong 3 quốc gia hàng đầu khu vực. Bởi vì, trong thành phần dự kiến, đội tuyển điền kinh quốc gia hiện nay vẫn đang sở hữu nhiều vận động viên kỳ cựu lẫn trẻ tuổi xuất sắc. Cựu vận động viên Vũ Văn Huyện tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2013, bất ngờ khi chinh phục thành công mức xà 4,90m, phá kỷ lục cũ 4,85m của chính anh. Với thành tích này, nhiều khả năng Vũ Văn Huyện sẽ mang về Huy chương Vàng cho điền kinh Việt Nam ở nội dung nhảy sào nam tại SEA Games 27.

Những vận động viên đã khẳng định được tên tuổi trong làng điền kinh trong và ngoài nước cũng đang ở “độ chín” của sự nghiệp và hoàn toàn có thể mang về cho thể thao Việt Nam những chiếc Huy chương Vàng, như: Nguyễn Văn Huệ (10 môn phối hợp nam), Nguyễn Thị Phương (nội dung chạy 3.000m vượt chướng ngại vật nữ), Dương Thị Việt Anh (nhảy cao nữ), Trần Huệ Hoa (nhảy ba bước và nhảy xa nữ), Đào Xuân Cường (nội dung chạy 110m vượt rào nam), Dương Văn Thái (nội dung chạy 800m, 1.500m nam), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ nữ), Phạm Văn Lâm (nhảy xa nam)...

Bên cạnh đó, các vận động viên trẻ trong đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng có bước tiến bộ rất nhanh, nhờ được đầu tư tốt. Vận động viên Quách Thị Lan giành Huy chương Vàng nội dung 400m rào và 400m nữ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia năm 2012 khi mới tuổi 16; được giới chuyên môn đánh giá cao về tiềm năng phát triển và ngay sau đó được gọi tập trung vào đội tuyển quốc gia, đi tập huấn dài hạn ở Bun-ga-ri. Hy vọng Lan có thể đoạt Huy chương Vàng ở nội dung chạy 400m rào và 400m nữ tại SEA Games 27.

Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (sinh 1996) có sở trường ở các nội dung chạy 400m nữ, 200m, 400 m phối hợp nữ cũng là gương mặt sáng giá. Tại Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á 2013, Nguyễn Thị Oanh đã mang về 5 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu cho đoàn thể thao học sinh Việt Nam . Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2013, Oanh cũng đoạt 3 Huy chương Vàng ở các nội dung thi đấu. Nguyễn Thị Oanh đang được đầu tư mạnh không chỉ cho đấu trường SEA Games tới đây, mà còn ở các đấu trường lớn như ASIAD 2014, Olympic 2016 và đặc biệt là ASIAD 2019 sẽ được tổ chức ở Việt Nam.

Theo công bố của nước chủ nhà Myanmar, SEA Games 27 lần này sẽ có tất cả 460 bộ huy chương của 33 môn thi; trong đó, điền kinh chiếm nhiều bộ huy chương nhất với 46 bộ. Chính vì vậy, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam rất kỳ vọng giành nhiều huy chương ở nội dung dành cho nữ: 100m, 200m (Vũ Thị Hương), 400m (Nguyễn Thị Oanh), 400m rào (Nguyễn Thị Huyền), 800m, 1500m (Đỗ Thị Thảo), nhảy Cao (Phạm Thị Diễm), nhảy ba bước (Trần Huệ Hoa), đi bộ (Nguyễn Thị Thanh Phúc), đội tiếp sức 4x400m…; ở nội dung dành cho nam: 800m (Dương Văn Thái), 400m rào (Đào Xuân Cường), đi bộ (Nguyễn Thành Ngưng), 10 môn phối hợp (Nguyễn Văn Huệ)…

Đánh giá về khả năng đoạt huy chương của môn điền kinh tại SEA Games 27, ông Lâm Quang Thanh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 27 cho rằng, với những gì đã chuẩn bị hiện nay thì điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể đoạt vượt ngưỡng 9 Huy chương Vàng. Tuy nhiên, việc không có Trương Thanh Hằng và Vũ Thị Hương do chưa kịp lấy lại phong độ đòi hỏi các vận động viên khác sẽ phải nỗ lực nhiều hơn để giúp điền kinh Việt Nam có một kỳ SEA Games 27 thành công.

Đến thời điểm này, điền kinh Việt Nam vẫn chưa chốt danh sách vận động viên tham dự SEA Games 27 nhưng những gì các vận động viên đạt được trong các giải đấu quốc tế cũng như trong nước cho phép giới chuyên môn và người hâm mộ tin về sự đóng góp xứng đáng của họ vào danh mục Huy chương Vàng của thể thao nước nhà tại SEA Games 27.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

Lào Cai gỡ vướng trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường dây 500kV

04 Jul, 08:56 PM

Kinhtedothi- Mặc dù các phương án bồi thường và tái định cư đã được phê duyệt, nhưng đến đầu tháng 7/2025, nhiều địa phương vẫn chưa hoàn tất việc chi trả và thu hồi đất cho Dự án đường dây 500kV Lào Cai – Vĩnh Yên. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu khẩn trương tháo gỡ những điểm nghẽn, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

Sẽ vinh danh 20 gương thanh niên sống đẹp tiêu biểu năm 2025

04 Jul, 02:25 PM

Kinhtedothi - Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2025 sẽ tuyên dương 20 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực. Các cá nhân được nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là những người có những hành động đẹp, tạo sự lan tỏa, truyền năng lượng tích cực cho xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ.

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

Thủ tướng nêu thời hạn với “3 nhiệm vụ lớn”

03 Jul, 09:44 PM

Kinhtedothi - Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có chỉ đạo cụ thể về tiến độ đối với các công tác: xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước; các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ