Điền kinh Việt Nam hụt vé dự Olympic đầy tiếc nuối

Hoàng Quân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Điền kinh Việt Nam giành HCV tại Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á 2024 tại Thái Lan nhưng không thể giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024 vào tháng 7 tới.

Quách Thị Lan trở lại ấn tượng

Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á 2024 tranh tài ở các nội dung dành cho tiếp sức gồm 4x100m nam, nữ; 4x200m nam, nữ; 4x400m nam, nữ, hỗn hợp nam-nữ; 4x800m nam, 4x800m nữ. Điền kinh Việt Nam đăng ký góp mặt ở nội dung tiếp sức 4x100m nữ, 4x400m nam, 4x400m nữ và 4x400m hỗn hợp nam-nữ. Trong đó, các VĐV Việt Nam phấn đấu cải thiện thành tích chuyên môn ở tổ tiếp sức 4x400m nữ với sự xuất hiện của Quách Thị Lan cùng các đồng đội Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai.

Quách Thị Lan (số 348) trở lại dự Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á 2024.
Quách Thị Lan (số 348) trở lại dự Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á 2024.

Trong số các VĐV tham dự nội dung tiếp sức 4x400m nữ có sự trở lại của chân chạy Quách Thị Lan - là 1 trong 5 VĐV điền kinh của Việt Nam được xác định dính doping sau SEA Games 31, bị tước huy chương và hủy bỏ toàn bộ thành tích đã đạt được tại kỳ Đại hội diễn ra năm 2022 trên sân nhà. Đồng thời, Quách Thị Lan là VĐV nhận án phạt cấm thi đấu dài hạn 18 tháng (từ 17/5/2022 đến 17/11/2023). Ngay sau khi hết án phạt và được Cục TDTT, Liên đoàn điền kinh Việt Nam tạo điều kiện, VĐV sinh năm 1995 đã trở lại tập luyện cùng toàn đội từ tháng 11/2023.

Sau án phạt nặng, Quách Thị Lan quyết tâm trở lại mạnh mẽ và cô chính là niềm hy vọng và nhân tố quan trọng thay thế cho Nguyễn Thị Huyền giải nghệ. Thậm chí, VĐV sinh năm 1995 được kỳ vọng sẽ giúp điền kinh Việt Nam giành vé đến Olympic Paris 2024. Với sự nỗ lực trong thời gian qua, Quách Thị Lan đã góp công vào hai tấm huy chương cho điền kinh Việt Nam. Cụ thể, ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Quách Thị Lan cùng Lê Thị Tuyết Mai, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Xuân Quang giành tấm HCĐ với thời gian 3 phút 18 giây 45. Trong khi đó, ở nội dung tiếp sức 4x400m nữ gồm: Nguyễn Thị Ngọc, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Hằng cán đích đầu tiên để mang về tấm HCV cho điền kinh Việt Nam với thời gian 3 phút 30 giây 82. Điều đáng tiếc, Quách Thị Lan và đồng đội chưa thể giành vé tham dự Olympic Paris 2024.

Còn nhớ, tại Olympic Tokyo 2020 diễn ra năm 2021 vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự trên đất Nhật Bản. Ở giải đấu có sự xuất hiện của các VĐV hàng đầu thế giới, Quách Thị Lan đã xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung 400m rào. 

Nhưng vẫn đầy tiếc nuối

Olympic Paris 2024 sẽ tranh tài vào cuối tháng 7/2024, các môn cuối cùng đang bước vào thi đấu vòng loại. Thể thao Việt Nam tiếp tục đi tìm những tấm vé cuối tham dự Thế vận hội cũng như hoàn thành chỉ tiêu giành 12 đến 15 suất, trong đó bộ môn điền kinh nhận được sự kỳ vọng lớn mang về tấm vé tiếp theo cho Thể thao Việt Nam. Hiện tại, Thể thao Việt Nam đã có 10 vận động viên (VĐV) giành vé trực tiếp tham dự Olympic Paris 2024 gồm: Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng), Võ Thị Kim Ánh (boxing), Trịnh Văn Vinh (cử tạ), Nguyễn Thị Hương (canoeing), Phạm Thị Huệ (rowing), Nguyễn Thùy Linh và Lê Đức Phát (cầu lông). Đây là con số chưa đạt chỉ tiêu đề ra khi Việt Nam hướng tới giành 12 đến 15 suất.

Điền kinh Việt Nam hướng tới tấm vé dự Olympic Paris 2024.
Điền kinh Việt Nam hướng tới tấm vé dự Olympic Paris 2024.

Việc giành vé tham dự Olympic là niềm vinh dự trong cuộc đời của mỗi VĐV, nhưng đó cũng là áp lực không nhỏ cho từng bộ môn, HLV, VĐV… đặc biệt khi thời gian diễn ra Olympic Paris 2024 sắp diễn ra, Thể thao Việt Nam vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Đối với điền kinh, bộ môn được kỳ vọng nhưng vừa vuột mất cơ hội đáng tiếc.

Sau Giải vô địch điền kinh tiếp sức châu Á 2024, các tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu Giải điền kinh Đài Bắc Trung Hoa mở rộng 2024 và Thái Lan mở rộng 2024. Ngày 30/6, môn điền kinh kết thúc các giải quốc tế có tính thành tích để xét chuẩn Olympic và Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) sẽ công bố các suất chính thức Olympic Paris 2024.

Theo thông lệ của IAAF, sẽ trao một suất đặc cách dự Olympic Paris 2024 cho đất nước không giành được suất chính thức. Trong trường hợp không giành được suất chính thức, điền kinh Việt Nam được chọn một VĐV ở nhóm nội dung 100m, 800m hoặc marathon đăng ký nhận suất đặc. Chia sẻ với truyền thông, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, việc đăng ký đã được thực hiện trong cuối tháng 4/2024 và Việt Nam gần như lựa chọn gương mặt trẻ Trần Thị Nhi Yến.

“Nhi Yến là một trong những tuyển thủ được ban huấn luyện xét chọn đăng ký nhận suất đặc cách dự Olympic của IAAF. Tuy nhiên, ban huấn luyện đội tuyển không công bố lúc này. Sau khi các giải vòng loại Olympic của môn điền kinh kết thúc, trong trường hợp chúng ta không có suất chính thức, suất đặc cách sẽ được công bố. VĐV Nhi Yến là người có triển vọng cao bởi thời gian qua thi đấu nhiều giải quốc tế, đang được tập trung tối đa về chuyên môn” – ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.