SEA Games 31:

Điền kinh Việt Nam quyết giành 15-17 HCV

Đông Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đội tuyển điền kinh Việt Nam quyết tâm giành 15-17 HCV trong 47 nội dung thi đấu để quyết tâm bảo vệ ngôi đầu khu vực.

Các nội dung thi đấu nữ của điền kinh Việt Nam dự báo đưa về nhiều HCV. Ảnh TT
Các nội dung thi đấu nữ của điền kinh Việt Nam dự báo đưa về nhiều HCV. Ảnh TT

Cách đây 3 năm tại SEA Games 30 với 16 HCV, 12 HCB và 10 HCĐ, điền kinh Việt Nam tiếp tục thống trị bảng thành tích, xếp nhất toàn đoàn, trên cả Thái Lan (12 HCV) và chủ nhà Philippines (11 HCV).

Mục tiêu xếp nhất toàn đoàn

Để bảo vệ mục tiêu số 1 Đông Nam Á, ngay từ đầu năm 2022 khoảng 80 tuyển thủ cùng gần 30 huấn luyện viên, chuyên gia ráo riết tập luyện ở 5 địa điểm gồm Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, Đại học Thể dục thể thao Từ Sơn, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Cần Thơ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng và Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Điền kinh Việt Nam rất mạnh trong những nội dung thi đấu của nữ, đặc biệt các cự ly 400m, trung bình và dài. Ảnh BTC
Điền kinh Việt Nam rất mạnh trong những nội dung thi đấu của nữ, đặc biệt các cự ly 400m, trung bình và dài. Ảnh BTC

Sau cuộc tuyển chọn nội bộ vào đầu tháng, Đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký dự SEA Games 31 với 85 thành viên, trong đó gồm 66 tuyển thủ và 19 huấn luyện viên. 66 VĐV được tuyển chọn từ thành tích thi đấu ở các giải thuộc hệ thống quốc gia trong năm 2021. HLV trưởng đội tuyển điền kinh là ông Nguyễn Mạnh Hiếu, trực tiếp phụ trách tổ nhảy xa.

Tại SEA Games 31, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Lê Tú Chinh, Phạm Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Quách Công Lịch, Quách Thị Lan, Trần Nhật Hoàng… tuyển điền kinh Việt Nam đón sự trở lại của nhà vô địch nhảy xa nữ Asiad 2018 Bùi Thị Thu Thảo đương kim vô địch 10.000m Phạm Thị Huệ. Đây đều là những VĐV nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia của Việt Nam, được đầu tư tập luyện rất công phu.

Thế mạnh nội dung nữ

Có thế nói điền kinh Việt Nam rất mạnh trong những nội dung thi đấu của nữ, đặc biệt các cự ly 400m, trung bình và dài. Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 chương vàng để giữ vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp.

Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 chương vàng để giữ vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh TTXVN
Tại kỳ SEA Games 31 diễn ra trên sân nhà, tuyển điền kinh Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 15-17 chương vàng để giữ vị thế số 1 tại đấu trường Đông Nam Á trong 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Ảnh TTXVN

Theo tính toán của các nhà chuyên môn, quan sát các đối thủ trong khu vực chỉ tính riêng các VĐV chủ lực đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội, có thể giành tới 12 HCV. Ngoài ra chúng ta còn có thể giành 5,6 HCV từ các khuôn mặt trẻ. Vì thế, mục tiêu giành 15-17 HCV của thầy, trò của HLV Nguyễn Mạnh Hiếu hoàn toàn có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể vượt chỉ tiêu để giành ngôi nhất toàn đoàn. Thái Lan vẫn là đối thủ cạnh tranh với điền kinh Việt Nam.