Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Kremlin đáp lời ông Biden: Nga không sáp nhập Crimea

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1/3 bình luận về tuyên bố gần đây của Tổng thống Joe Biden, rằng Mỹ sẽ không bao giờ công nhận việc Nga "sáp nhập" Crimea.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. 
"Không có sự sáp nhập nào, nên không cần phải công nhận. Chỉ cần thừa nhận rằng Crimea đã trở về với Nga, và Crimea từ lâu đã là một khu vực của Liên bang Nga", ông Peskov trả lời báo giới khi được hỏi liệu Nga có sẵn sàng hợp tác với Washington sau tuyên bố của ông Biden hay không.
Người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh, việc Crimea trở về với Nga đã tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Biden đã không đề cập đến vấn đề Crimea trong các cuộc tiếp xúc gần đây với Nga.
Theo Sputnik, Crimea vốn là vùng đất thuộc Nga, được chuyển giao cho Ukraine vào năm 1954 bởi nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev. Bán đảo vẫn là một phần của Ukraine cho đến khi Crimea tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý sau cuộc khủng hoảng chính trị năm 2014, với gần 97% cử tri chọn thống nhất với Nga.
Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng người dân Crimea quyết định trở về với Nga thông qua một thủ tục dân chủ, vì cuộc trưng cầu dân ý được tiến hành tuân thủ luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, Ukraine cũng như Mỹ và các đồng minh phương Tây một mực cáo buộc rằng cuộc bỏ phiếu của Crimea là bất hợp pháp.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

Hải Phòng triển khai học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh

20 Jan, 03:53 PM

Kinhtedothi - Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/TU thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ