Điện Kremlin: Dòng chảy Phương Bắc 2 sẽ đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu

Nguyễn Phương (Theo Tass)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin tuyên bố, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể gây trở ngại đối với việc thực hiện dự án Dòng chảy Phương Bắc 2.

Phát biểu tại họp báo hôm 24/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các lệnh trừng phạt hiện tại cũng như sắp được chính phủ Mỹ áp đặt đối với dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga nhằm mục đích cản trở để dự án không thể hoàn thiện.
 Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định thông qua một gói trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2. 
Tuy nhiên, ông Peskov khẳng định rằng Nga và châu Âu đều mong muốn thực hiện dự án tuyến đường ống khí đốt này để đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng.
Nguồn tin tiết lộ với Reuter ngày 23/12 cho biết chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định thông qua một gói trừng phạt mới đối với dự án Dòng chảy phương Bắc 2.
Trước đó, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng khẳng định rằng dự án Dòng chảy Phương Bắc 2 của Nga không có cơ hội hoàn thành và sẽ không thể đưa vào vận hành. Quan chức này nói rằng tuyến đường ống này "sẽ không bao giờ vận chuyển khí đốt của Nga".
Việc thi công dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bị dừng lại vào tháng 12/2019 sau khi Mỹ đe dọa sẽ trừng phạt chủ sở hữu của các tàu rải ống.
Hôm 23/12, Tổng thống Trump đã phủ quyết ngân sách quốc phòng được cả hai viện của Quốc hội nước này thông qua, dự thảo trong đó cũng có các biện pháp trừng phạt chống lại việc xây dựng tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 2.
Dự luật trị giá 740 tỷ USD của Mỹ quy định việc mở rộng các hạn chế đối với các đường ống dẫn khí của Nga gồm Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ và Dòng chảy Phương Bắc 2.
Trả lời câu hỏi về khả năng chính phủ Mỹ sẽ thực thi cơ chế nhằm  chặn dự án Dòng chảy Phương Bắc, ông Peskov cho hay: "Rõ ràng, những hạn chế mà các nhà lập pháp Mỹ lên kế hoạch trong Đạo luật ngân sách quốc phòng nhằm mục đích phức tạp hóa càng nhiều càng tốt đối với Dòng chảy Phương Bắc 2 - dự án cần thiết để đảm bảo an ninh năng lượng cho châu Âu".
Theo Tập đoàn Nord Stream-2 AG, nhà thầu chính của Dòng chảy Phương Bắc 2, chỉ còn 6% đường ống còn lại sẽ được hoàn thành, tức là 120 km ở vùng biển Đan Mạch và 30 km ở vùng biển của Đức.
Dự án là sự liên kết giữa tập đoàn khổng lồ Gazprom của Nga với 5 tập đoàn châu Âu: Engie của Pháp, Uniper và Wintershall của Đức, OMV của Áo và Shell (Anh-Hà Lan).
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần