Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Kremlin hối thúc không đưa ra dự đoán tiêu cực về quan hệ Nga - Thổ

Kinhtedothi - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng tình hình tại tỉnh Idlib của Syria hiện đang hết sức căng thẳng.
Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Russia-1, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, ngày 23/2 nhấn mạnh rằng truyền thông thế giới cũng như các quốc gia khác không nên đưa ra những nhận định tiêu cực về mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại tỉnh Idlib, Syria trong thời gian gần đây.
Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov.
Trả lời câu hỏi liệu quan hệ Moscow - Ankara có ảnh hưởng do tình hình ở Syria hay không, ông Peskov cho biết: "Chắc chắn, chúng tôi không muốn mối quan hệ song phương xấu đi vì những diến biến căng thẳng tại Idlib, song chúng tôi hết sức quan ngại về tình hình bất ổn tại khu vực trong tuần qua”.
Người phát ngôn Peskov lưu thêm rằng tình hình ở Idlib vẫn còn căng thẳng. "Bạn biết rằng tuần này, Tổng thống bày tỏ sự quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Syria, đặc biệt là cuộc khủng hoảng ở tỉnh Idlib", Peskov cho hay.
Cũng trong bài trả lời phỏng vấn, ông Peskov cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chưa hoàn thành thỏa thuận Sochi về Syria.
Theo ông Peskov, các điều kiện trong hiệp định Sochi, được Tổng thống Nga và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ ký tại Sochi ngày 17/9/2018 đến nay vẫn chưa được thực hiện, theo đó Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đảm bảo việc rút lực lượng và vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực này.
Đầu tháng 2, tình hình ở Idlib trở nên căng thẳng, sau khi quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các nỗ lực nhằm thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại khu vực này song không đạt kết quả.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 19/2 tuyên bố sẵn sàng sử dụng tất cả sức mạnh quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp tiến hành các chiến dịch ở Idlib, đồng thời nhấn mạnh việc bắt đầu một chiến dịch quân sự mới ở Idlib "chỉ là vấn đề thời gian", mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn thành.
Trước những diễn biến trên, một cuộc gặp thượng đỉnh bốn bên gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Pháp đã được lên kế hoạch để thảo luận về tình hình tại Syria./.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ