Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Điện Kremlin: Nga có thể sẽ trả đũa các biện pháp trừng phạt của EU

Kinhtedothi - Theo thông báo của Điện Kremlin ngày 28/6, Nga sẽ bảo lưu quyền sử dụng biện pháp trả đũa nhằm vào Liên minh châu Âu (EU) sau khi khối này quyết định mở rộng các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Moscow.
Trả lời câu hỏi của phóng viên hãng tin RIA Novosti, người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nhấn mạnh Moscow lấy làm tiếc và bày tỏ phản đối động thái của EU.
 Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters 
Ông Peskov đã nhắc tới nguyên tắc "có đi có lại", ám chỉ rằng Nga có thể sẽ có các hành động đáp trả việc EU quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Moscow.
Thông báo của Điện Kremlin ngày 28/6 nhấn mạnh, “EU đã mở rộng lệnh trừng phạt đối với Nga, do đó Moscow cũng sẽ bảo lưu quyền đưa ra các biện pháp trả đũa. Về mặt chính trị, mỗi hành động đều có phản ứng tương xứng”.
Văn phòng Tổng thống Nga đưa ra tuyên bố sau khi cùng ngày, EU đã chính thức gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga vì đã không thực thi đầy đủ thỏa thuận Minsk đến hết ngày 31/1/2018.
Các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt tại Hội nghị thượng đỉnh EU tại Brussels (Bỉ) hồi tuần trước sau khi Pháp và Đức nhận định không có tiến triển trong nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine vốn cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người kể từ tháng 4/2014.
Theo giới chuyên gia, các nước phương Tây đã thiệt hại tới 100 tỷ USD sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine, cao gấp đôi mức tổn thất kinh tế của Nga.
Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của Liên Hợp quốc chuyên nghiên cứu tác động của các biện pháp trừng phạt đơn phương, Idriss Jazairy, cho biết tính trung bình, các biện pháp trừng phạt gây thiệt hại cho các nước áp đặt lệnh trừng phạt 3,2 tỷ USD/tháng. Trong khi đó, Nga mất khoảng 52-55 tỷ USD, tương đương 1% tổng sản phẩm quốc nội của nước này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ