Diễn tập chống cháy lớn tại kho cảng dầu khí

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hơn 400 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên với 60 xe chữa cháy chuyên dụng của nhiều đơn vị đã tham gia diễn tập xử lý đám cháy lớn tại kho cảng PV Gas (Tổng Công ty Khí Việt Nam).

 
Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, hiện đại tham gia cuộc diễn tập. Ảnh: vov.vn
Nhiều xe chữa cháy chuyên dụng, hiện đại tham gia cuộc diễn tập. Ảnh: vov.vn
Với tình huống giả định trong quá trình nhập khí hóa lỏng tàu ở cầu cảng số 1 vào bồn chứa thì trời đột ngột có giông, bất ngờ sét đánh trực tiếp vào đỉnh bồn, làm nứt bồn khiến hơi khí hóa lỏng trong bồn thoát ra ngoài bắt cháy, tạo thành ngọn lửa cao hơn 2m trên đỉnh bồn.

Phát hiện sự cố, kỹ thuật viên đã ngừng bơm khí gas vào bồn. Tuy nhiên, do khí gas rò rỉ ra ngoài hấp thu nhiệt độ môi trường hóa thành hơi phát tán ra xung quanh làm đám cháy bùng phát nhanh chóng, chỉ ít phút đã thành đám cháy với diện tích khoảng 200m2 có khả năng gây nổ.

Lực lượng chữa cháy tại chỗ đã kích hoạt hệ thống phun nước làm mát xung quanh để bảo vệ thành bồn. Do lượng nhiệt phát ra từ vụ cháy quá nóng đã làm cho nhiều nhân viên vận hành hệ thống làm mát bị ảnh hưởng phải đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu với sự chi viện của TPHCM, Bình Dương và Đồng Nai đã có mặt tại hiện trường khẩn trương ứng cứu xử lý đám cháy. Khoảng gần 30 phút sau, đám cháy đã được cô lập và khống chế hoàn toàn.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần