Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gần 10.000 người đã có mặt tại quảng trường Nhà hát lớn gây ra chen lấn, xô đẩy cần sự tham gia của lực lượng công an và cấp cứu. Đây là nội dung buổi diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ, cấp cứu khi xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông do Công an TP Hà Nội tổ chức.

Ngày 9/2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức buổi diễn tập phương án cứu nạn, cứu hộ, cấp cứu nạn nhân khi xảy ra tình huống do chen lấn, xô đẩy trong đám đông. Có gần 10.000 người đã tham gia buổi diễn tập.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 1
Tình huống xảy ra là tại một buổi biểu diễn ca nhạc, thu hút sự có mặt của đông người.
Tình huống đặt ra là vào hồi 20 giờ ngày 9/2, tại khu vực quảng trường Tháng Tám trước Nhà hát lớn diễn ra buổi biểu diễn ca nhạc chào năm mới. Trong lúc đang diễn ra buổi diễn, có 1 phụ nữ bị ngất xỉu, khiến đám đông náo loạn, hoảng hốt bỏ chạy. Tình hình càng trở nên phức tạp khi có người bị vướng vào hệ thống dây điện âm thanh làm mất điện khu vực khán đài, đồng thời gây ra sự cố chập điện tạo ra đám cháy kèm theo khói. Sự kiện bất ngờ liên tiếp xảy ra khiến đám đông càng hoảng loạn, la hét, bỏ chạy về nhiều hướng khác nhau. Nhiều người bị dồn ép vào các khu vực chật hẹp, bị ngã, chèn ép, bị ngã, dẫm đạp lên người.
Ngay sau khi sự việc diễn ra, các lực lượng đã nhanh chóng phân công nhiệm vụ giữ ổn định tình hình: Công an, quân đội, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố dùng loa tuyên truyền kêu gọi mọi người bình tĩnh, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm, dỡ bỏ các hàng rào, mở lối cho đám đông thoát ra ngoài.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 2
Lực lượng‎ PCCC dập đám cháy và sơ cứu hộ người bị nạn.
Cảnh sát PCCC nhanh chóng dùng bình bọt dập tắt đám cháy, lực lượng cấp cứu sơ cứu cho những người bị thương, những người bị nặng được đưa lên cáng cứu thương đưa đi cấp cứu.
Sau khoảng 20 phút, tình hình đã ổn định trở lại.
Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, trước sự kiện xảy ra tại Thượng Hải hồi đầu năm, buổi diễn tập nhằm luyện tập, nâng cao khả năng phối hợp xử lý của các lực lượng trong các tình huống khẩn cấp, đảm bảo giải quyết hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra tình huống thực tế.
Một số hình ảnh tại buổi diễn tập:
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 3
Buổi biểu diễn đang diễn ra thì 1 người ngất xỉu khiến đám đông hoảng loạn.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 4
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 5
Đám đông dẫm đạp lên nhau khiến nhiều người bị thương, ước tính có 13 người bị thương.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 6
Nhiều người ngất xỉu, bị chảy máu nằm bất tỉnh.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 7
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 8
‎Lực lượng cấp cứu thực hiện sơ cứu và đưa người bị thương nặng đi cấp cứu.
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 9
Diễn tập tình huống xảy ra chen lấn, xô đẩy trong đám đông - Ảnh 10
Sau ‎20 phút, tình hình đã được ổn định trở lại