Điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 50: Long Biên - Khu đô thị Vân Canh

PV
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP Hà Nội thông báo, từ ngày 22/11/2022, lộ trình tuyến buýt số 50: Long Biên - Khu đô thị Vân Canh được thay đổi nhằm hợp lý hóa và phục hồi lộ trình tuyến.

Theo đó, tuyến buýt số 50 có cự ly 22,7 km, hoạt động từ 5 giờ - 21 giờ hằng ngày; giữ nguyên 116 lượt; điều chỉnh giãn cách chạy xe 14 -17 phút/lượt. Phương tiện là xe buýt sức chứa 60 chỗ. Trong đó, xe kế hoạch: 14 xe (tăng 4 xe); xe vận doanh: 10 xe (tăng 1 xe).

Chiều đi: Long Biên (điểm đỗ trong làn đường dành riêng cho xe buýt) - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ (đường dành riêng cho xe buýt) - Đường Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Trần Phú - Kim Mã (Toà nhà PTA - số 1 Kim Mã) - Giảng Võ - Hào Nam - Hoàng Cầu - Thái Hà - Láng Hạ - Láng - Trần Duy Hưng - Phạm Hùng - Quay đầu tại đối diện toà nhà CT5 Khu đô thị Sông Đà Mỹ Đình - Phạm Hùng - Mễ Trì - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực - Trịnh Văn Bô - đường 70 - Khu đô thị Vân Canh.

Chiều về: Khu đô thị Vân Canh - đường 70 - Trịnh Văn Bô - Trần Hữu Dực - Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo - Mễ Trì - Phạm Hùng - Trần Duy Hưng - Láng - Láng Hạ - Thái Hà - Yên Lãng - Quay đầu tại điểm mở đối diện 31 Yên Lãng - Yên Lãng - Hoàng Cầu - Hào Nam - Giang Văn Minh - Kim Mã (bên ngoài tòa nhà số 1 Kim Mã) - Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu - Nguyễn Biểu - Quán Thánh - Đường Thanh Niên - Yên Phụ (đường ngoài) - rẽ vào Yên Phụ (đường dành riêng cho xe buýt) tại vị trí dưới chân cầu vượt đi bộ đối diện trường Mạc Đĩnh Chi - Điểm trung chuyển Long Biên - Yên Phụ - Trần Nhật Duật - Quay đầu tại nút giao phố Hàng Khoai - Trần Nhật Duật - Yên Phụ - Quay đầu tại đối diện phố Hàng Than - Yên Phụ (đường dành riêng cho xe buýt) - Long Biên (điểm đỗ trong đường dành riêng cho xe buýt).