Điều động Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam làm Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh

TÂN TIẾN
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Chiều 27/2, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP. Trung tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đến dự và chủ trì hội nghị bàn giao.

Đến dự còn có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh; ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP và thủ trưởng các cơ quan Quân khu và các sở, ban, ngành của TP.
Trước đó, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 7, và quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Phó Tư lệnh Quân khu 7 giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh.
 Từ trái sang: Trung tướng Võ Minh Lương - Tư lệnh quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng và ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ.
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, gồm: Chức trách, nhiệm vụ của Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; tổ chức biên chế; tổ chức Đảng, đảng viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên, công nhân, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ; tổ chức quần chúng; vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất; kinh phí, xăng dầu; đất quốc phòng và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương từ năm 2019 đến tháng 2/2020.
Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam khẳng định trên cương vị mới sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, cùng với các đồng chí trong Đảng ủy – Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Thành ủy – UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương được Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 giao; xây dựng khu vực phòng thủ TP đi vào chiều sâu, vững chắc.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Võ Minh Lương chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam và Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng nhận nhiệm vụ mới. Trung tướng Võ Minh Lương yêu cầu tân Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP cần nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của TP Hồ Chí Minh, từ đó quan tâm tăng cường sự đoàn kết gắn bó trong Bộ Tư lệnh TP; xây dựng LLVT TP luôn là lực lượng nòng cốt; xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên và lực lượng chính trị nòng cốt vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Cùng với đó, Bộ Tư lệnh TP cần thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Thành ủy – UBND TP phát huy hiệu quả các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, giữ nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; đạt thành tích cao trong hội thi, hội thao; tuyển chọn lực lượng dân quân thường trực có thể lực tốt, học vấn cao. Chuẩn bị chu đáo về nhân sự, văn kiện đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân sự TP; quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của LLVT TP và tham mưu cấp ủy,chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ các đơn vị của Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn.