Điều gì hấp dẫn ở Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS trở về?

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay 22/11, trời mưa rét nhưng từ sáng sớm, Sàn Giao dịch việc làm Hà Nội tại 215 Trung Kính - nơi diễn ra “Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước” đã thu hút rất đông người lao động (NLĐ) đến tham gia ứng tuyển bởi những điều đặc biệt.

Trên tầng 4 của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội chật kín NLĐ trẻ ngồi chăm chú lắng nghe chuyên gia Hàn Quốc thông tin về những nghề mà các DN Hàn Quốc sẽ tuyển dụng lao động Việt Nam; những điều nên làm và cần tránh khi làm việc tại Hàn Quốc….
Chia sẻ với báo chí, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho hay: “Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và thực tập sinh IM Japan về nước” là hoạt động nhằm hỗ trợ lực lượng lao động EPS và IM Japan đã trở về nước sớm tìm được việc làm, ổn định cuộc sống. Cũng như, động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng và tránh lãng phí một nguồn lao động có tay nghề, có tính kỷ luật.
Anh Phương Xuân Bách đang trao đổi trực tiếp bằng tiếng Hàn với nhà tuyển dụng Hàn Quốc tại Hội chợ việc làm ngày 22/11. Ảnh: Thủy Trúc
Vì thế, hội chợ được tổ chức có một số điểm khác so với những lần trước đó. Hội chợ được tổ chức đồng bộ trên các sàn giao dịch việc làm của Hà Nội gồm tại 2 địa chỉ chính (215 Trung Kính và 144 Trần Phú) và kết nối với 13 điểm giao dịch việc làm vệ tinh đặt tại các quận, huyện trong TP.
“Tại các địa điểm, chúng tôi đều công khai thông tin tuyển dụng của 72 DN tham gia tuyển dụng để NLĐ EPS và thực tập sinh IM Japan đến tham dự trực tiếp được biết rõ. Riêng điểm Trung Kính có 28 DN tham gia có nhu cầu tuyển 400 chỉ tiêu ở nhiều vị trí ngành nghề hấp dẫn. Chúng tôi kỳ vọng NLĐ thay đổi và tìm kiến việc làm phù hợp sau khi từ Hàn Quốc, Nhật Bản trở về nước đúng hạn”- ông Vũ Quang Thành nhấn mạnh.
Một nội dung rất mới trong ngày hội, đó là Trung tâm Lao động ngoài nước – đơn vị phối hợp tổ chức đã mời hơn 100 NLĐ chuẩn bị xuất cảnh sang Hàn Quốc làm việc để phổ biến những chính sách rất tốt dành cho họ khi hết hạn hợp đồng trở về nước đúng hạn. Qua đó, để NLĐ yên tâm khi sang Hàn Quốc làm việc chăm chỉ, tích lũy kiến thức cùng kỹ năng để khi trở về sẽ được Trung tâm hỗ trợ tìm việc tại các DN Nhật, Hàn có thu nhập khá.
Hội chợ lần này, các DN có vốn Hàn Quốc, Nhật Bản tuyển dụng 1.158 chỉ tiêu ở vị trí quản lý, kế hoạch sản xuất, phiên dịch – biên dịch, nhân viên kỹ thuật, công nhân – sản xuất, điện – điện tử, thợ có tay nghề… với mức thu nhập cao. Trong đó, có tới 394 chỉ tiêu có mức lương 15 – 25 triệu đồng/tháng, 211 chỉ tiêu lương từ 7 đến dưới 15 triệu đồng/tháng, 218 vị trí lương 5 – 7 triệu đồng/tháng. Phân theo trình độ, có tới 673 vị trí cần NLĐ có trình độ phổ thông, trung cấp, công nhân kỹ thuật.
Anh Phương Xuân Bách đến từ huyện Ba Vì (Hà Nội) vừa ứng tuyển tại một DN Hàn Quốc chia sẻ, trước đây, ở Hàn Quốc làm ở dây chuyền sản xuất các linh kiện camera, điện thoại, lương cơ bản mỗi tháng 30 triệu đồng, chưa tính làm thêm. Vừa về nước được 2 tuần, anh Bách đến Hội chợ việc làm với mong muốn trúng tuyển phiên dịch với mức lương tháng 20 triệu đồng. “Thật sự tôi rất lo lắng vì rất nhiều bỡ ngỡ sau nhiều năm làm việc ở nước ngoài trở về khi mọi thứ đã thay đổi. Nhưng đến ngày hội việc làm, tôi đã yên tâm khi được hỗ trợ tìm công việc phù hợp với năng lực, mức thu nhập khá mà lại được ở gần nhà” – anh Bách phấn khởi cho hay.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần