Kinhtedothi - Ngày 29/12, Công an quận 1 đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh điều tra vụ một chủ nhà hàng người Hàn Quốc bị đánh tử vong ở quận 1.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng ngày 28/12, nhóm 3 người Hàn Quốc vào vui chơi ở một nhà hàng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1). Tại đây nhóm khách xảy ra mâu thuẫn với nam nhân viên của quán, nhóm khách Hàn Quốc này đã dùng hung khí tấn công nam nhân viên.
Thấy vậy, chủ quán (cũng là người Hàn Quốc) tìm cách can ngăn và bị nhóm khách tấn công.
Vụ việc khiến chủ quán cùng nhân viên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, chủ quán do vết thương quá nặng đã tử vong.
Ảnh trong clip được lan truyền trên mạng xã hội
Ngay sau đó, công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Kết quả bước đầu, người tử vong là ông A. (sinh năm 1984, quốc tịch Hàn Quốc).
Qua truy xét, công an đã đưa một số người có liên quan về trụ sở làm việc.
Một nhân chứng cho biết nghi phạm đã sử dụng "chất gây ảo giác" và có hành vi bạo lực đối với nhân viên nhà hàng. Khi chủ quán cố gắng ngăn cản đã bị hắn tấn công.
Một quan chức Tổng lãnh sự quán nói trên Yonhap rằng, công an địa phương đã bắt giữ một người và đang điều tra chi tiết vụ việc; đồng thời cho biết đang hỗ trợ thủ tục cho gia đình nạn nhân thiệt mạng.
Kinhtedothi – Nợ tiền không có khả năng trả, Đặng Thị Phương Thơ đã dùng thủ đoạn “mua rẻ, bán ra giá cao”, vận động bạn bè góp vốn kinh doanh thuốc tây, mỹ phẩm…, lấy tiền người sau trả cho người trước, lừa đảo số tiền 23 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Sáng 29/11, người dân đi đường phát hiện 1 người đàn ông tử vong tại đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) và một người đàn ông tử vong tại đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức). Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra vụ việc.
Kinhtedothi - Ngày 1/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thành Tâm, Ngô Ánh Hồng (vợ của Tâm) cùng 17 đối tượng khác để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.
Kinhtedothi-Số định danh cá nhân trên căn cước công dân sẽ được sử dụng thay cho mã số thuế từ ngày 1/7, áp dụng đối với người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Kinhtedothi-Nghị định số 151/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền giữa chính quyền địa phương hai cấp trong lĩnh vực đất đai, đồng thời hướng dẫn thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất, áp dụng từ ngày 1/7 - thời điểm triển khai việc sáp nhập và bỏ cấp huyện.
Kinhtedothi - TAND tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Buôn bán hàng cấm” đối với 7 bị cáo có hành vi tổ chức vận chuyển, tiêu thụ hàng trăm nghìn bao thuốc lá nhập lậu qua khu vực cửa khẩu Móng Cái.