Điều tra làm rõ vụ ô tô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã giao Công an Thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công xảy ra chiều 5/4 và xử lý theo quy định pháp luật.

Chiều 5/4, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND quận Tây Hồ khẩn trương cứu chữa, thăm hỏi các gia đình nạn nhân, học sinh bị nạn, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông. 

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng giao Công an Thành phố điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 5/4, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng tại đoạn ngã tư Xuân La - Võ Chí Công đã xảy ra khi một chiếc ô tô màu đen 5 chỗ, nhãn hiệu KIA, đang lưu thông trên đường thì bất ngờ đâm vào khoảng nhiều xe máy, xe đạp điện lưu thông cùng chiều.

Người điều khiển xe ô tô nói trên là ông H.N.V (SN 1960, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) đang trên đường chở vợ đi khám bệnh về.

Sau va chạm mạnh đã khiến chiếc ô tô bị bẹp phần đầu, nhiều xe máy hư hỏng nằm trên đường khu vực ngã tư. Vụ tai nạn khiến 17 người bị thương với nhiều cấp độ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội Cảnh sát giao thông số 2 - phòng Cảnh sát giao thông, phối hợp cùng Công quận Tây Hồ, lực lượng chức năng của UBND phường Xuân La (quận Tây Hồ) đã có mặt phong tỏa hiện trường, đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, kiểm tra lái xe ô tô gây tai nạn liên hoàn tại ngã tư Xuân La – Võ Chí Công, quận Tây Hồ (Hà Nội) chiều ngày 5/4 cho kết quả kiểm tra không sử dụng rượu, bia và chất kích khác khi điều khiển phương tiện.

Đến 19 giờ cùng ngày, cơ quan công an cho biết chưa ghi nhận trường hợp bị tử vong do tai nạn liên hoàn kể trên. Thông tin ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông, có thể do phương tiện ô tô bị mất phanh, mất lái.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.