Điều tra làm rõ vụ xô xát tại nhà máy Sam Sung Thái Nguyên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước việc một số trang báo mạng đưa tin có 9 người chết và hàng chục người bị thương tại công trường xây dựng Nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên thuộc Khu Công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, chiều 9/1/2014 Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đã công bố chính thức về vụ việc này.

Kinhtedothi - Trước việc một số trang báo mạng đưa tin có 9 người chết và hàng chục người bị thương tại công trường xây dựng Nhà máy điện tử Samsung Thái Nguyên thuộc Khu Công nghiệp Yên Bình, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, chiều 9/1/2014 Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên đã công bố chính thức về vụ việc này.
Khoảng 22 xe máy bị đốt cháy rụi. Ảnh: VNE
Khoảng 22 xe máy bị đốt cháy rụi. Ảnh: VNE
UBND tỉnh Thái Nguyên xác nhận đã xảy ra sự việc đáng tiếc giữa công nhân và lực lượng bảo vệ nhà máy. Tuy nhiên, một số trang báo mạng đã đưa thông tin có khoảng 9 người chết và vài chục người bị thương tại đây là không có cơ sở.

Theo đó, sự việc xảy ra lúc gần 7 giờ sáng bắt nguồn từ chỗ một số công nhân khi đi làm đã có sự xô xát với lực lượng bảo vệ của nhà máy. Hậu quả có 13 người bị thương nhẹ phải đưa đi bệnh viện (trong đó có 11 nhân viên bảo vệ và 2 chiến sỹ công an); không có trường hợp nào bị tử vong; 22 chiếc xe máy và 3 container làm lán trại bị những người quá khích đập phá và đốt cháy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; ông Dương Ngọc Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các ngành chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc. Đến 11 giờ trưa ngày 9/1, tình hình đã được ổn định.

Chiều ngày 9/1/2014, tại Ủy ban nhân dân huyện Phổ Yên, ông Dương Ngọc Long đã chủ trì buổi làm việc giữa các ngành chức năng của tỉnh, huyện Phổ Yên với đại diện các bên liên quan.

Sau khi nghe báo cáo chính thức của lực lượng chức năng và các bên liên quan, ông Long cho rằng, đây là vụ xô xát, mâu thuẫn nội bộ giữa nhân viên bảo vệ và công nhân thi công của công trường xây dựng nhà máy, do đông người tham gia thiếu thông tin và bị kích động nên đã dẫn đến sự việc nghiêm trọng như trên.

Ông Long cũng nhất trí khởi tố điều tra theo đề nghị của cơ quan công an để làm rõ những người liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu các ngành chức năng, chủ đầu tư, các nhà thầu và huyện Phổ Yên trước mắt đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn để ổn định tình hình, tạo sự an tâm cho các nhà đầu tư tại Thái Nguyên.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên khẩn trương điều tra làm rõ.