Điều tra vụ cô gái trẻ tử vong nghi do phẫu thuật thẩm mỹ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 18/3, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang tiến hành điều tra xác minh, làm rõ vụ việc một cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê vì phẫu thuật thẩm mỹ.

Nạn nhân đã tử vong sau hơn 2 tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. 
Nạn nhân đã tử vong sau hơn 2 tháng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. 

Trước đó, Công an phường Tương Mai tiếp nhận đơn trình báo của ông P.T.Đ (SN 1979, HKTT ở phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), về việc con gái ông là P.T.D.H, ngày 14/1 đã đến cơ sở thẩm mỹ ở phường Tương Mai để làm đẹp, sau đó đã bị bất tỉnh, đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu cho thấy, qua mạng xã hội, chị H. biết và tìm đến cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trong ngõ 147A Tân Mai, phường Tương Mai, để làm đẹp vùng mặt.

Quá trình phẫu thuật thẩm mỹ, chị H. đột nhiên bất tỉnh, nhân viên cơ sở đã đưa cô gái trẻ vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Sự việc ngay sau đó đã được Công an phường Tương Mai và Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai nắm bắt, vào cuộc điều tra, xác minh.

Về phía nạn nhân, sau khi điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai không có tiến triển, người nhà chị H. đưa chị về Bệnh viện Long An. Qua 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Long An trong tình trạng hôn mê, khoảng 23 giờ ngày 16/3, chị H. đã tử vong.

Thông tin ban đầu, chị H. ra Hà Nội làm việc và thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ thì xảy ra sự việc trên. CQĐT đã làm việc với một số cá nhân tại cơ sở thẩm mỹ trong ngõ 147A Tân Mai. Kết quả cho thấy, những người này không được cấp chứng chỉ hành nghề.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần