Điều tra vụ hàng chục nghìn hộp thực phẩm chức năng bị vứt bỏ ở TP Hồ Chí Minh
Kinhtedothi - Hàng chục nghìn hộp thuốc, thực phẩm chức năng còn nguyên nhãn mác, hạn sử dụng đến năm 2026-2028 bị vứt bỏ tại bãi đất trống bên đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh.
Trưa 6/6, lực lượng chức năng xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) phát hiện một lượng lớn thực phẩm chức năng và thuốc được tập kết thành 5 đống lớn trên khu đất rộng hơn 2.000 m², cạnh đại lộ Nguyễn Văn Linh, cách chợ Bình Điền khoảng 1 km. Các sản phẩm gồm viên nén, tuýp lỏng, hộp đóng gói, phần lớn còn mới, có nhãn mác ghi tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn, in thông tin sản xuất tại nhà máy ở Hà Nội.
Trên bao bì, nhiều sản phẩm được giới thiệu có công dụng hỗ trợ sức khỏe phụ nữ mang thai, trẻ em và người cao tuổi như bổ sung vitamin, DHA, canxi, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, cải thiện trí tuệ, tuần hoàn máu... Một số sản phẩm ghi chứa nhung hươu, cao xương ngựa bạch, sụn cá mập, tinh chất nhân sâm. Một số hộp vẫn còn dán tem chống hàng giả.

Thực phẩm chức năng nghi hàng giả bị vứt ven đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh. Ảnh: Như Thúy
Theo người dân địa phương, trong vài ngày qua, có nhiều xe ba gác lén lút chở số hàng này đến đổ vào ban đêm. Một số đống đã bị đốt, khói còn âm ỉ khi được phát hiện.
UBND xã Phong Phú đã phối hợp Công an huyện Bình Chánh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phong tỏa hiện trường, tiến hành ghi nhận, thống kê, lấy mẫu giám định, đồng thời trích xuất camera khu vực để truy tìm người liên quan.
Thanh tra Sở Y tế cũng đã tiếp nhận thông tin, phối hợp Sở An toàn thực phẩm và Công an TP để mở rộng điều tra.
Từ đầu năm 2024 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã phát hiện 178 vụ vi phạm liên quan đến thuốc tân dược và hơn 38 vụ liên quan đến thực phẩm chức năng, thu giữ hơn 260.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.
Trước thực trạng buôn lậu, hàng giả gia tăng, Chính phủ đã phát động cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trên toàn quốc.

Vì sao hàng giả vẫn lộng hành tại Saigon Square?
Kinhtedothi – Tại buổi họp báo thường kỳ về các vấn đề kinh tế - xã hội, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức vào chiều 5/6, đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong các đợt kiểm tra nhằm chống buôn lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ mới đây, lực lượng QLTT đã phát hiện và thu giữ nhiều hàng giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ được bày bán tại Trung tâm thương mại (TTTM) Sài Gòn Square.

Thanh Hóa: triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả quy mô lớn
Kinhtedothi – Lợi dụng danh nghĩa sản xuất thực phẩm chức năng từ bài thuốc gia truyền dân tộc Dao, một đường dây làm giả hàng nghìn sản phẩm bổ trợ sức khỏe đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá. Đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Ngọc, Giám đốc một công ty dược, đã bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

TP Hồ Chí Minh quyết liệt chống hàng lậu, hàng giả trên chợ "ảo"
Kinhtedothi – Trước thực trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) diễn biến phức tạp với các phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh với loại tội phạm này.