Điều tra vụ hành hung, dọa bắt cóc trẻ em

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc chị Trần Thị Yến, 26 tuổi, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng bị 7 thanh niên côn đồ vào nhà hành hung và dọa bắt cóc con chị, chỉ sau hai ngày một cán bộ công an phường dẫn một đối tượng lạ vào nhà đòi nợ chồng chị.

KTĐT - Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang điều tra vụ việc chị Trần Thị Yến, 26 tuổi, ở phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng bị 7 thanh niên côn đồ vào nhà hành hung và dọa bắt cóc con chị, chỉ sau hai ngày một cán bộ công an phường dẫn một đối tượng lạ vào nhà đòi nợ chồng chị.

Vụ việc trên diễn biến bắt đầu vào khoảng 23h ngày 6/11, ông Đỗ Văn Chính, công an hình sự phường Hạ Lý dẫn một người lạ (không biết tên) vào nhà chị Trần Thị Yến đòi khoản nợ 38 triệu đồng mà công ty của chồng chị là anh Trần Đăng Hợp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Phát Anh nợ ông Nguyễn Viết Tập, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Trường trong một hợp đồng trục vớt tàu đắm ở Minh Đức (huyện Thủy Nguyên).

Ngay trước mặt cán bộ công an phường, người thanh niên lạ mặt đe dọa anh Hợp rằng nếu anh không trả tiền nợ thì ngày mai sẽ cho gia đình biết thế nào "lễ độ". Kể từ đó, anh Hợp liên tục nhận được những cú điện thoại đe dọa từ người thanh niên lạ mặt này.

Cho đến chiều 8/11, một nhóm thanh niên gồm 6 nam, 1 nữ xông vào nhà chị Yến và hành hung chị, rồi đe dọa bắt cóc con chị nếu chồng chị không chịu trả khoản tiền 38 triệu đồng. Lo sợ, gia đình chị Yến đã ra Công an phường Hạ Lý trình báo sự việc.

Hôm qua, Trung tá Nguyễn Thành Thuyến, Trưởng Công an phường Hạ Lý cho biết ông chỉ biết sự việc trên sau khi nhóm phóng viên tới liên hệ tìm hiểu về vấn đề trên vào chiều 10/11. Đại tá Trần Vĩnh, Trưởng Công an quận Hồng Bàng cho biết theo bản tường trình của công an phường, tối 6/11, ông Chính có mặt ở nhà anh Hợp là do nhận tin có vụ mất an ninh trận tự do đòi nợ. Sau khi xác minh không có sự việc trên, ông Chính đã ra về. Đại tá Vĩnh cũng cho biết công an quận đang khẩn trương tiến hành xác minh làm rõ, xử lý nghiêm vụ việc trên.