Điều tra vụ nam thanh niên rơi tử vong từ tòa nhà ở Đại học Kiến Trúc

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/7, lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, công an quận đang điều tra làm rõ nguyên nhân anh N.A.Đ (ở Thanh Hoá, sinh viên Học viện Bưu chính Viễn thông Hà Nội) tử vong sau khi rơi từ tòa nhà bên trong trường Đại học Kiến Trúc.

Sự việc xảy ra vào khoảng 22h ngày 10/7 khiến nhiều sinh viên trong trường bàng hoàng.

Ngay sau khi nắm được thông tin, Công an quận Hà Đông đã tới hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh N.A.Đ.
 Hiện trường vụ việc.
Theo lãnh đạo Công an quận Hà Đông, qua khám nghiệm,cơ quan điều tra tìm thấy giày dép, ba lô trên tầng tum khu nhà nơi nam sinh viên rơi xuống đất.

“Qua xác minh ban đầu của anh, nam sinh viên xấu số có gia cảnh rất éo le, mẹ mất cách đây 8 năm, bố bỏ đi, chị gái cũng không bình thường… Đ được một người cậu nhận nuôi nhưng học rất giỏi. Theo người dân ở xóm trọ nam sinh viên này rất trầm tính, bỏ đi mấy ngày”, lãnh đạo Công an quận Hà Đông thông tin.

Ngay sau khi khám nghiệm, cơ quan công an đã đưa thi thể nạn nhân vào nhà xác chờ người nhà từ Thanh Hoá ra nhận thi thể đưa về quê mai táng.

Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, có thông tin nghi ngờ nam sinh viên tự vẫn do bị trầm cảm, tuy nhiên cơ quan công an đang tập trung xác minh điều tra để có kết luận chính xác về vụ việc.